Đưa những tác phẩm mỹ thuật chất lượng, độc bản đến gần công chúng

Khánh Thư Thứ bảy, ngày 31/12/2016 23:12 PM (GMT+7)
Một mô hình hội chợ nghệ thuật hoàn toàn mới mang tên Domino Art Fair hướng tới sự uy tín, minh bạch nhằm lấy lại niềm tin và mang nghệ thuật gần hơn tới công chúng trong nước trong bối cảnh nạn tranh giả, tranh nhái gây hoang mang trong giới mỹ thuật nói chung và người yêu nghệ thuật nói riêng.
Bình luận 0

Hội chợ nghệ thuật Domino Art Fair là sự kiện đầu tiên trong lộ trình thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu hội chợ nghệ thuật Vietnam Art Fair của RealArt để trở thành một thương hiệu hội chợ quốc gia cho Việt Nam, sánh tầm với các thương hiệu hội chợ nghệ thuật khác trong khu vực và trên thế giới.

Hội đồng nghệ thuật của RealArt gồm các nghệ sỹ có uy tín và tên tuổi như họa sĩ Trần Huy Oánh, Trịnh Tuân, Nguyễn Quân, Lê Thiết Cương,… sẽ trực tiếp lựa chọn khoảng 300 tác phẩm xuất sắc của hơn 160 nghệ sỹ tên tuổi, tài năng từ Bắc tới Nam. Đây cũng là điều đặc biệt mà RealArt muốn mang tới công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam tại hai đầu đất nước: những nét đặc trưng văn hóa phong cách cùng xu hướng sáng tác của các nghệ sỹ hai miền.

img

Các họa sĩ chia sẻ tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 28.12

Hội chợ Domino Art Fair tại Hà Nội sẽ thiết kế các khu trưng bày theo trường phái, theo nhóm nghệ thuật để công chúng dễ dàng tiếp cận và nhận biết nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước. Đặc biệt, đây là hội chợ nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam có gian hàng cho các nhà sưu tập hoặc khách hàng của RealArt bán lại hoặc ký gửi tác phẩm.

Chia sẻ với báo chí chiều 28.12, họa sĩ Thành Chương bày tỏ: “Trong những năm gần đây, thị trường nghệ thuật giảm sút rất nhiều. Mặc dù những người nghệ sĩ lớn tuổi thành danh vẫn giữ được phong độ và rất nhiều nghệ sĩ trẻ có tài năng. Nhưng vấn đề là không nhiều người quan tâm đến thị trường tranh Việt Nam do nhiều lý do, nên việc quan tâm đến mỹ thuật của Việt Nam bị xao nhãng đi. Tổ chức Real Art bắt đầu đưa việc này vào đúng quy trình và tôi tin cách tổ chức hướng thị trường tranh nội địa phục vụ chính người dân của mình sẽ là cái gốc bền vững để vươn ra nước ngoài”.

Là người sáng lập tổ chức nghệ thuật RealArt, họa sỹ Trịnh Minh Tiến nhấn mạnh mục tiêu của Domino Art Fair là đưa đến công chúng những tác phẩm chất lượng, độc bản và đúng giá trị. Để đảm bảo mục tiêu đó, ban tổ chức hội chợ sẽ tiến hành tạo lập hồ sơ cho từng tác phẩm bao gồm: thông tin tác giả, quá trình sáng tác, mô tả tác phẩm, lịch sử giám định lại tác phẩm bởi hội đồng nghệ thuật có đủ năng lực và giàu kinh nghiệm và giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm do RealArt chứng thực. Hơn nữa, tất cả nghệ sĩ tham gia hội chợ lần này đều là các nghệ sĩ đương đại (còn sống) nên họ có thể chứng thực và chịu trách nhiệm về tác quyền của các tác phẩm. Ngoài ra, các tác phẩm tham gia hội chợ đều được quảng bá rộng rãi trên website cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội của RealArt để tăng tính minh bạch của tác phẩm.

Hội chợ nghệ thuật Domino Art Fair sẽ diễn ra ở cả hai đầu đất nước:

Tại Hà Nội:

● Thời gian: 20.1 – 25.1.2017

● Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà HNCC, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại TP.HCM:

● Thời gian: 22.2 – 27.2.2017

● Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem