Đưa nông dân đi nước ngoài: Hiện thực hóa giấc mơ "nông dân toàn cầu"

Thu Hà Thứ sáu, ngày 31/03/2017 16:16 PM (GMT+7)
Một trong những điểm nhấn của Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” năm 2017 là đưa nông dân đi tham quan và tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài. Đây là cơ hội để nông dân mở mang tầm mắt, cũng như hình thành ý tưởng. NTNN đã có cuộc trò chuyện với bà Vũ Quỳnh Hương (ảnh) – cán bộ điều phối Chương trình về vấn đề này.
Bình luận 0

Bà Vũ Quỳnh Hương cho biết: Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” năm 2017 (THNDVN) với chủ đề “Đường đến nông nghiệp công nghệ cao” do T.Ư Hội NDVN chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NNPTNT và Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức. Trong khuôn khổ Chương trình năm 2017 sẽ có 10 hoạt động nổi bật. Điểm nhấn là việc Chương trình đưa nông dân xuất sắc đi tham quan, học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài. Việc này nhằm mục đích kiến tạo môi trường, rút ngắn khoảng cách, tạo sân chơi cho nông dân  Việt Nam xuất sắc trong bối cảnh hội nhập…

img

   Đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc thăm cơ sở sản xuất nấm của Công ty Nông sản Deaheung ở thành phố Cheangdong, Hàn Quốc, tháng 9.2016.  ảnh: Đàm Duy 

Chương trình đi tham quan và tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hàn Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 5.2017, kéo dài 7 ngày 6 đêm. Đối tượng tham dự gồm: Lãnh đạo cán bộ cấp cao Hội ND các cấp; doanh nghiệp kết nối, quan tâm đến nông nghiệp, nông sản công nghệ cao; đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc. 

Thưa bà, việc dẫn nông dân đi thăm và học hỏi mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài có ý nghĩa như thế nào?

- Năm 2016, lần đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình THNDVN, nông dân suất sắc được đi tham quan và tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hàn Quốc. Qua chuyến đi, những nông dân sản xuất giỏi đã hình thành nên ý tưởng, từ đó phác thảo ra kế hoạch sản xuất hiệu quả hơn trong tương lai. Sau chuyến đi, một số thành viên trong đoàn chia sẻ rằng họ đã hình thành ý tưởng du lịch sinh thái, không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương mà còn thu hút khách du lịch, nâng cao thu nhập…

Tiếp nối thành công năm 2016, Chương trình THNDVN năm 2017 tiếp tục tổ chức cho nông dân đi thăm quan và học hỏi mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đây là những chuyến đi để nông dân hình thành ý tưởng, cơ hội tìm kiếm thị trường, nắm bắt được nhu cầu thị trường thế giới. Qua đó, nông dân sản xuất được những sản phẩm nông nghiệp, phù hợp với thị trường, đủ sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế. Thực sự, những chuyến đi như thế này rất cần thiết, bổ ích, hình thành ý tưởng của nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

img

Bà Vũ Quỳnh Hương- cán bộ điều phối Chương trình

Vậy cụ thể chương trình đi tham quan và tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở nước ngoài năm 2017 này như thế nào, thưa bà?

- Năm 2017 này, Chương trình dự kiến tổ chức cho nông dân đi Hàn Quốc vào tháng 5.2017 và đi lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 11.2017. Phải nói rằng, điểm nổi bật nhất của nông nghiệp Hàn Quốc và Đài Loan đó là áp dụng thành công các công nghệ thông minh, công nghệ cao để tiết kiệm chi phí sản xuất, cho ra sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm lợi ích sức khỏe người tiêu dùng cũng như tạo ra giá trị cốt lõi cho chính sản phẩm...

Về chuyến đi Hàn Quốc trong tháng 5 sắp tới, dự kiến trong 7 ngày đoàn sẽ thăm quan các nông trại trồng dưa hấu, rau, nhân sâm, dâu tây…theo hướng công nghệ cao. Bên cạnh đó, đoàn sẽ  làm việc với Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc, thăm các viện nghiên cứu, các công ty chế biến và hệ thống phân phối nông sản ở Hàn Quốc. Cùng với tìm hiểu cơ hội hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc, nông dân còn được trải nghiệm thực tế đất nước – con người – bản sắc văn hóa của xứ sở kim chi…

Xin cảm ơn bà! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem