Đưa tên người vi phạm giao thông lên báo không có tính khả thi?

Thứ ba, ngày 31/12/2013 17:51 PM (GMT+7)
Bình luận về nội dung đưa tên người vi phạm Luật giao thông lên phương tiện thông tin đại chúng, một lãnh đạo của Bộ Tư pháp cho rằng quy định đó tính khả thi, tính giáo dục chưa chắc được như mong muốn.
Bình luận 0
  1. Sáng 31.12, tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp, trả lời báo chí xung quanh dự thảo Thông tư 38/2010 của Bộ Công an, trong đó có đề xuất quy định đưa tên người vi phạm giao thông lên phương tiện thông tin đại chúng, ông Đỗ Thanh Sơn – Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tổ trưởng Tổ triển khai đề án về xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết:
Quy định đang trong quá trình soạn thảo và đang được các chuyên gia pháp lý của Bộ Tư pháp và Bộ Công an tiếp thu ý kiến nhân dân, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trình Chính phủ ban hành.

Ông Đỗ Thanh Sơn nói về dự thảo Thông tư có đề xuất quy định “bêu” tên người vi phạm.
Ông Đỗ Thanh Sơn nói về dự thảo Thông tư có đề xuất quy định “bêu” tên người vi phạm.

Trước đây, trong Thông tư của Bộ Công an đã quy định việc vi phạm hành chính về an toàn giao thông đối với cán bộ công chức vi phạm một số lỗi nặng thì sẽ gửi thông báo về cơ quan để nhắc nhở, giáo dục, việc này đạt được hiểu quả nhất định. Trong dự thảo Thông tư lần này, có ý tưởng đưa tên người vi phạm giao thông nói chung lên báo chí để nhắc nhở người vi phạm cho họ rút kinh nghiệm.

“Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này có 2 luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng việc đưa tên người vi pham giao thông lên các phương tiện thông tin đại chúng như thế là tốt. Làm thế sẽ động đến lòng tự trọng, danh dự, nhân phẩm của người vi phạm, bản thân họ sẽ thấy xấu hổ và sẽ không tái phạm. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng, quy định này không phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính, đó là khi xử phạt thì phải bảo đảm danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt” – ông Đỗ Thanh Sơn lý giải.

Đại diện Bộ Tư pháp cũng đặt vấn đề về quy định tại điều 72 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, những trường hợp vi phạm liên quan đến xử phạt hành chính liên quan đến một số lĩnh vực như an toàn thực phẩm, y tế, dược, khám chữa bệnh, hàng hóa, xây dựng, lao động, bảo hiểm… thì công bố công khai về danh tính của người vi phạm, nhưng trong đó không có nói gì về lĩnh vực an toàn giao thông, việc Thông tư quy định “bêu” tên người vi phạm giao thông có trái với Luật không?

“Tất cả những ý kiến trên các chuyên gia pháp lý của Bộ Tư pháp và Bộ Công an trong quá trình xây dựng Thông tư đang có trao đổi, thảo luận làm sao kết hợp được vừa có việc đảm bảo việc tôn trọng Luật, biện pháp đưa ra phải bảo đảm bảo tác dụng giáo dục răn đe thực sự không mang tính hình thức.

Rất nhiều ý kiến đưa ra như tất cả những người vi phạm hành chính về an toàn giao thông đều đưa phương tiện thông tin đại chúng thực ra tính khả thi, sự giáo dục chưa hẳn đã đặt được mong muốn, mục đích khi chúng ta áp dụng biện pháp này. Tất cả đang trong quá trình trao đổi, thảo luận rất kỹ để trước khi ban hành” – ông Sơn phân tích.
Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem