Đức dự định cung cấp thêm xe tăng Gepard cho Ukraine nhằm đối phó với Nga

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 26/04/2022 18:28 PM (GMT+7)
Theo truyền thông Đức, Berlin hiện đang có kế hoạch chuyển giao các xe tăng phòng không cho Ukraine từ nguồn dự trữ của nước này nhằm hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga.
Bình luận 0
Đức dự định cung cấp thêm xe tăng Gepard cho Ukraine nhằm đối phó với Nga - Ảnh 1.

Đức dự định gửi thêm xe tăng đến Ukraine. Ảnh: Getty

Hôm 26/4, đại diện 40 quốc gia tổ chức một cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ để thảo luận về an ninh và chủ quyền của Ukraine.

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht dự định thông báo sẽ chuyển 50 tổ hợp pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard cho Ukraine.

Trước đó, Đức bị chỉ trích vì do dự trong việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Thế nhưng dường như quan điểm của Berlin đã thay đổi, nước này cam kết giao xe tăng Gepard từ kho dự trữ của Bundeswehr.

Những chiếc xe tăng này dựa trên khung gầm của Leopard 1 và được trang bị hai khẩu pháo 35mm cùng radar, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất lẫn mục tiêu trên không.

Nhà sản xuất vũ khí Krauss-Maffei Wegmann (KMW) đã được cho phép bán các xe tăng phòng không tân trang kỹ thuật.

Động thái này diễn ra sau khi Nga tuyên bố việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể đẩy NATO vào một cuộc chiến tranh "ủy nhiệm" với Moscow.

Trong một cảnh báo hôm 26/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố "chiến tranh ủy nhiệm cũng vẫn là chiến tranh".

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Nga, ông nói: "Về bản chất, NATO tham gia vào xung đột với Nga thông qua một bên ủy nhiệm và đang trang bị cho bên ủy nhiệm đó. Chiến tranh ủy nhiệm cũng vẫn là chiến tranh".

Phát biểu về các lô vũ khí của phương Tây tới Kiev, ông Lavrov nói thêm: "Những vũ khí này sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các hoạt động quân sự của Nga trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt".

Việc Đức quyết định chuyển giao cho Ukraine xe tăng Gepard - một nền tảng của Quân đội Đức - chắc chắn sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga lo ngại.

Chính phủ Đức cũng bày tỏ ý muốn hỗ trợ Hà Lan và Mỹ trong việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống pháo được viện trợ từ các kho dự trữ bên ngoài.

Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo ở Đức, kêu gọi việc giao vũ khí cho Ukraine nên "tập trung vào số lượng chứ không phải chất lượng".

Trước đó, Thủ tướng Olaf Scholz đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề về việc đất nước của ông không giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine để giúp nước này chống lại chiến dịch của Nga.

Ông Scholz giải thích rằng kho dự trữ của đất nước đã cạn kiệt và không đủ để gửi vũ khí như xe tăng và pháo tới chiến trường.

Không giống như các đồng minh phương Tây, trước đây Đức không cung cấp vũ khí cho Ukraine và thậm chí còn chặn một số quốc gia gửi vũ khí có nguồn gốc từ Đức, do chính sách không xuất khẩu vũ khí tới các vùng chiến sự.

Tuy nhiên, trong một thay đổi có ý nghĩa lịch sử, Ukraine giờ đây dự kiến sẽ nhận được thêm viện trợ quân sự từ Berlin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem