NÓNG Ukraine: Nga hé lộ chi tiết về 'âm mưu ám sát' của người Ukraine vừa bị đặc vụ FSB lật tẩy

Phương Đăng (theo Meduza) Thứ ba, ngày 26/04/2022 13:31 PM (GMT+7)
Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố họ vừa phá vỡ một âm mưu ám sát nhắm vào nhà báo/người dẫn chương trình kỳ cựu Vladimir Solovyov và một số nhân vật nổi tiếng khác trên truyền thông nhà nước của Nga.
Bình luận 0

Video các đặc vụ FSB đột kích nhóm nghi phạm bị cáo buộc âm mưu ám sát nhà báo/người dẫn chương trình kỳ cựu Vladimir Solovyov và một số nhân vật nổi tiếng khác trên truyền thông nhà nước của Nga. Nguồn: Ủy ban Điều tra Liên bang Nga

Theo Meduza - ấn phẩm tiếng Nga và tiếng Anh có trụ sở ở Latvia, hôm 25/4, các đặc vụ FSB tuyên bố đã bắt giữ một nhóm "tân phát xít" được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thuê để thực hiện các vụ ám sát, nhắm vào nhà báo/người dẫn chương trình kỳ cựu Vladimir Solovyov và một số nhân vật nổi tiếng khác trên truyền thông nhà nước của Nga.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cũng công bố đoạn phim cho thấy các đặc vụ FSB thực hiện các cuộc đột kích và bắt giữ các nghi phạm cũng như các đoạn video ghi lại lời thú tội của nhóm nghi phạm.

Mặc dù khuôn mặt của những người bị giam giữ bị làm mờ trong các video, nhưng một số người trong số họ dường như có hình xăm các biểu tượng của Đức Quốc xã. Các nhà điều tra Nga cũng tuyên bố rằng, các cuộc khám xét của FSB đã phát hiện ra vũ khí, đạn dược, ma túy và hộ chiếu Ukraine giả, cũng như "các tài liệu và đồ dùng dân tộc chủ nghĩa".

“Các thành viên của nhóm tội phạm đã thú nhận đã âm mưu sát hại ông V. Solovyov, sau đó lên kế hoạch lẩn trốn ở nước ngoài”, tuyên bố của FSB cho biết. Các nghi phạm đã lên kế hoạch ám sát ông Solovyov bằng cách "cho nổ tung" chiếc xe của ông này.

Theo một thông cáo báo chí riêng từ Ủy ban Điều tra Nga, tổng cộng 6 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Trong một trong những đoạn clip thẩm vấn, một người đàn ông (có hình xăm quốc huy của Đức Quốc xã trên ngực) nói rằng, họ nhận lệnh của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) để loại bỏ những người ủng hộ Tổng thống Putin như nhà báo/người dẫn chương trình kỳ cựu Vladimir Solovyov càng sớm càng tốt.

Trong đoạn video thứ 2, một nghi phạm khác cũng thừa nhận rằng, họ đã nhận được "lệnh từ SBU để "loại bỏ ông Solovyov càng nhanh càng tốt". Theo lời khai của nghi phạm này, nhóm "sát thủ" đã tập trung tại căn hộ bị đột kích từ tháng 1 đến tháng 3/2022 để thảo luận về kế hoạch sát hại “những người làm công tác tuyên truyền” cho Điện Kremlin - cụ thể là các nhân vật nổi tiếng trên truyền hình nhà nước Nga như Vladimir Solovyov, Dmitry Kiselyov, Olga Skabeeva, Evgeny Popov, Tigran Keosayan và Margarita Simonyan.

NÓNG Ukraine: Nga hé lộ chi tiết về 'âm mưu ám sát' của người Ukraine vừa bị đặc vụ FSB lật tẩy - Ảnh 2.

Đặc vụ FSB đột kích vào căn hộ của nhóm nghi phạm. Ảnh cắt từ clip do Ủy ban Điều tra Liên bang Nga công bố.

Theo FSB, các nghi phạm bị bắt giữ là thành viên của Chủ nghĩa xã hội quốc gia/Quyền lực trắng (NS/WP) - một nhóm tân Quốc xã bị cấm ở Nga như một tổ chức khủng bố.

Giám đốc FSB Alexander Bortnikov tuyên bố, “việc chuẩn bị cho cuộc tấn công khủng bố này được thực hiện bởi một nhóm công dân Nga theo Chủ nghĩa xã hội quốc gia/Quyền lực trắng (NS/WP) và xác nhận thêm rằng, toàn bộ 6 nghi phạm đã bị giam giữ.

Bình luận về âm mưu ám sát mình, nhà báo Solovyov cáo buộc việc này liên quan trực tiếp đến Tổng thống Ukraine Zelensky "vì ông Zelensky đã trực tiếp đe dọa (tôi), đã nhắc đến tên tôi nhiều lần”.

Sau khi vụ bắt giữ được công bố vào thứ Hai 25/4, NS/WP đã ra tuyên bố chính thức trên các kênh Telegram của nhóm tân Đức Quốc xã, nhưng không xác nhận rằng nhóm nghi phạm bị bắt giữ là thành viên hoặc người ủng hộ của nhóm.

NÓNG Ukraine: Nga hé lộ chi tiết về 'âm mưu ám sát' của người Ukraine vừa bị đặc vụ FSB lật tẩy - Ảnh 3.

Một nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh cắt từ clip do Ủy ban Điều tra Liên bang Nga công bố.

Trước đó, vào đầu ngày thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhà chức trách đã ngăn chặn các hoạt động của “một nhóm khủng bố lên kế hoạch tấn công và sát hại một nhà báo truyền hình nổi tiếng của Nga”.

Sau đó, ông Putin đổ lỗi cho các nước phương Tây về âm mưu này, cáo buộc phương Tây đang nỗ lực tìm cách “chia rẽ nước Nga” và “tiêu diệt nước Nga từ bên trong”.

Tuyên bố của Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, họ “không có kế hoạch ám sát V. Solovyov” và “không có ý định bình luận về những tưởng tượng mới của cơ quan tình báo Nga, những người chỉ đơn giản là tạo ra câu chuyện cho người Nga".

SBU cũng nói rằng Solovyov sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế khi Ukraine giành chiến thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem