Đừng ra quyết định

Thứ tư, ngày 02/04/2014 09:04 AM (GMT+7)
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội kiến nghị lãnh đạo thành phố ban hành quyết định cấm cán bộ, công chức la cà hàng quán trong giờ làm việc nhằm chấn chỉnh tác phong của cán bộ công chức.
Bình luận 0
Mới nghe qua thì kiến nghị ấy có lý, nhưng nghĩ lại thấy rất vô lý. Đã là cán bộ công chức thì trong giờ làm việc phải có mặt ở cơ quan. Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm kiểm tra công tác, công việc của cấp dưới. Đã là giờ làm việc thì đương nhiên phải làm việc, không cần phải có thêm một quyết định cấm cán bộ, công chức “la cà hàng quán trong giờ làm việc”.

Nếu UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định với nội dung “cấm cán bộ, công chức la cà hàng quán trong giờ làm việc” thì chẳng khác gì chứng minh cho cả thiên hạ biết các cơ quan chính quyền của Hà Nội bất lực trong việc kiểm soát hoạt động của cán bộ công chức. Vậy thì xin hỏi, thủ trưởng của các đơn vị ở đâu, kỷ luật, nền nếp của các cơ quan ở đâu?

Giả sử UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định theo kiến nghị của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thì ai kiểm soát? Xin hỏi, nhìn vào trong các hàng quán, đố ai biết những người đó là cán bộ, công chức hay thường dân. Và cho dù có biết họ là cán bộ công chức, thì cũng không ai hỏi vì sao họ la cà ở quán. Đôi khi, ngồi với khách ở quán nhậu cũng là công việc của họ. Cuối cùng, việc kiểm tra, giám sát công việc của một cán bộ, công chức thuộc về cấp trên, thủ trưởng cơ quan của họ, không phải từ một quyết định trên trời rơi xuống.

Ban hành một quyết định mà không ai kiểm soát được các nội dung của quyết định đó có đi vào cuộc sống hay không thì ban hành để làm gì?

Chưa kể, nguyên nhân của tình trạng cán bộ, công chức la cà hàng quán là từ việc dư thừa 30% “sáng cắp ô đi...”. Nếu vẫn còn đối tượng dư thừa này, thì 100 cái quyết định hành chính của chính quyền cũng chẳng giải quyết được gì.

Mới đây, Bộ Nội vụ có dự thảo chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức viên chức, trong đó có quy định nghiêm cấm công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ hành chính, không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử...

Các quy định này cũng sẽ không có tác dụng thay đổi được tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức. Trị bệnh là trị từ căn, chỉ cần cắt cái rụp 30% con số dư thừa này thì có lẽ sẽ không còn ai la cà hàng quán.

Đây mới là quyết định đúng đắn và cấp thiết. Cho nên, xin can TP. Hà Nội đừng ra quyết định cấm cán bộ, công chức la cà hàng quán vì đó là một sự lãng phí và vô ích.

Chân Tâm (Chân Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem