Dựng tổ góp vốn lừa người nghèo

Chủ nhật, ngày 16/12/2012 11:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Tô Đức Hà và Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ 2, ấp 11A, xã Lộc Thiện, đã lợi dụng tình làng nghĩa xóm dựng lên tổ vay vốn xoay vòng, gom tiền của 67 hộ trong ấp với số tiền 1,5 tỷ đồng rồi bà Lan bỏ trốn khỏi địa phương.
Bình luận 0

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Sương ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) phản ánh: Cách đây 2 năm, vợ chồng ông Tô Đức Hà và Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ 2, ấp 11A, xã Lộc Thiện, đã lợi dụng tình làng nghĩa xóm dựng lên tổ vay vốn xoay vòng, gom tiền của 67 hộ trong ấp với số tiền 1,5 tỷ đồng rồi bà Lan bỏ trốn khỏi địa phương.

Khi người dân đến đòi nợ, ông Hà trả lời rằng không biết vợ ông đi đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem