Dược liệu quý
-
Có nhiều mô hình trồng cây mộc hương thử nghiệm ở Việt Nam và cho hiệu quả kinh tế rất cao. Điển hình như các hộ nông dân ở xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã trồng mộc hương thành công, có nhà thu tiền tỷ...
-
Trước đây, bà con huyện miền núi Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) chỉ quen với việc khai thác dược liệu từ rừng, trong đó có rau má rừng về bán cho thương lái. Từ năm 2022 đến nay, bà con đã biết đưa cây dược liệu quý ở rừng, có cây rau má rừng về trồng trong vườn nhà và có nguồn thu nhập ổn định…
-
Hàng năm, nhu cầu sử dụng dược liệu trong nước là rất lớn, ước tính khoảng 60-80 nghìn tấn; tuy nhiên việc khai thác và sử dụng thảo dược tự nhiên thiếu khoa học, cùng một số rào cản trong cơ chế chính sách đang là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển dược liệu chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có.
-
Nấm linh chi đỏ, một loại dược liệu quý, tốt cho sức khỏe đã được chị Nguyễn Thị Toàn, ở thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) trồng thành công 3 năm nay. Mô hình sản xuất này mang lại thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm cho người trồng.
-
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá, toàn tỉnh hiện có gần 1.000 loài cây dược liệu; trong đó có khoảng 20 loài dược liệu quý và chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi như: ba kích, đinh lăng, củ mài, hòe, hương nhu trắng, ích mẫu, quế, sa nhân, cà gai leo...
-
Năm 2019, anh Cao Nguyên rời tỉnh Kon Tum đến thôn K’Long K’Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng mua 3.500m2 đất nông nghiệp để bắt đầu khởi nghiệp và làm giàu từ việc trồng sâm Ngọc Linh.
-
Sâm Ngọc Linh được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam". Dược liệu quý này hứa hẹn là "đòn bẩy" giúp đồng bào Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) thoát nghèo.
-
Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cây Quế ngọc (Cinamomum cassia) thuộc họ Long não, cây cao 20 mét, vỏ lá có mùi thơm. Quế ngọc là một trong 4 loại dược liệu quý hiếm trong Đông y (Sâm, Nhung, Quế, Phục), vỏ, quả quế làm thuốc, lá và vỏ khô có thể làm tinh dầu, gia vị...
-
Giàng Xuấn Cường bén duyên với Tẩn Mý Dao từ hồi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, theo tiếng gọi của trái tim, hai người làm đám cưới, rồi về sống ở Sìn Hồ, mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến một ngày Cường nói: "Anh muốn nghỉ công việc hiện tại...".
-
Được đầu tư bài bản, Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nấm Đức Nhuận (thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao cấp tỉnh.