Đường giao thông nông thôn "nhảy dù" vào đất của người dân ở Bắc Kạn: Cơ quan chức năng vào cuộc

Chiến Hoàng Thứ sáu, ngày 09/04/2021 10:10 AM (GMT+7)
Liên quan đến đường giao thông nông thôn tuyến Nà Thá, Nà Làng đi qua ruộng và đất nhà ở của người dân khi chưa có sự nhất trí của chủ hộ, chính quyền xã Lương Thượng, huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) đã họp để giải quyết đơn thư kiến nghị của người dân.
Bình luận 0

Trước đó, Dân Việt đã có bài "Bắc Kạn: Đường giao thông nông thôn "nhảy dù" vào đất của người dân".

Theo đó, một số người dân ở bản Nà Thá, thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ngỡ ngàng khi thấy đường giao thông nông thôn bỗng "nhảy dù" vào ruộng, đất nhà ở của mình. Điều đáng nói, trước đó, không có bất kỳ ai hay đơn vị nào đến vận động hiến đất làm đường.

Đường nông thôn "nhảy dù" vào đất dân ở Bắc Kạn: Chính quyền họp giải quyết đơn thư - Ảnh 1.

Đường nông thôn mới làm trên đất của người dân khi chưa có sự thống nhất của gia đình.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì khẳng định, có sự việc như báo phản ánh.

"Đường nông thôn mới giao cho xã làm chủ đầu tư hoàn toàn, việc thực hiện là của cộng đồng xã và cộng đồng thôn. Về quy trình thủ tục hiến đất, tôi có kiểm tra thì thấy thiếu chữ ký của ông Cu là có thật", ông Lương Thanh Lộc thông tin.

Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết thêm: "Tôi đã đề nghị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Lương Thượng ngồi lại với thôn xem ý kiến thế nào, để có phản hồi phúc đáp lại Báo Dân Việt và báo cáo UBND huyện Na Rì".

Đường nông thôn "nhảy dù" vào đất dân ở Bắc Kạn: Chính quyền họp giải quyết đơn thư - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Phát, người được chủ đất nhờ bảo vệ quyền lợi hợp pháp liên quan đến sự việc.

Ngày 8/4, ông Lương Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Lương Thượng cho biết, UBND xã Lương Thượng đã tổ chức cuộc họp để giải quyết đơn thư của ông Hoàng Văn Doãn, người được ủy quyền toàn quyền định đoạt trên thửa đất có đường nông thôn mới đi qua.

"Đại diện phía gia đình chủ đất có ông Hoàng Văn Doãn, Hoàng Văn Chắp và Hoàng Văn Phát. Sau cuộc họp, cả 3 ông đã thống nhất chiều thứ 6 sẽ họp với thôn Nà Làng.

Sau đó, tôi có gặp ông Hoàng Văn Cu (anh trai ông Hoàng Văn Doãn), ông Cu bảo thoải mái thôi, quan trọng ông Nghĩa (trưởng thôn) có nhận thức được là đã sai hay không", ông Liêm nói.

Đường nông thôn "nhảy dù" vào đất dân ở Bắc Kạn: Chính quyền họp giải quyết đơn thư - Ảnh 3.

Biên bản cuộc họp giải quyết đơn thư của ông Hoàng Văn Doãn.

Thông tin PV Dân Việt có được, cuộc họp giải quyết đơn thư của ông Hoàng Văn Doãn do ông Lương Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Lương Thượng là chủ tọa.

Theo đó, phía gia đình ông Hoàng Văn Doãn khẳng định, việc làm đường qua diện tích đất của ông tại thôn Nà Làng chưa có sự thống nhất với gia đình. Ông Doãn đề nghị tháo dỡ công trình.

Phía địa chính xã nhận định, phần công trình xây lấn vào diện tích đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Doãn là 100,78m2, không phải 171,95m2 như trong đơn thư của ông Doãn.

Sau nhiều ý kiến thảo luận tại cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất ý kiến sẽ tổ chức cuộc họp thôn để giải quyết vấn đề liên quan đến sự việc trên.

Kết luận biên bản cuộc họp ghi rõ: Đề nghị Trưởng Ban phát triển thôn Nà Làng tổ chức họp thôn và mời đại diện UBND xã, ông Hoàng Văn Doãn đến để nghe ý kiến về việc đề nghị tháo dỡ công trình; đề nghị báo cáo về UBND xã Lương Thượng được biết kết quả.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem