Đường phố Hà Nội đông đúc trở lại dù vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội

Khôi Lâm Thứ sáu, ngày 13/08/2021 11:23 AM (GMT+7)
Sau ba ngày UBND TP.Hà Nội dừng việc kiểm tra giấy đi đường có xác nhận của UBND cấp phường, xã và lịch làm việc của nhân dân, đường phố trung tâm và ngoại thành Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp trở lại mặc đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Bình luận 0
 - Ảnh 1.

Hà Nội đã và đang trải qua hai đợt giãn cách xã hội, từ ngày 24/7 đến nay và dự kiến kết thúc vào 23/8. Hôm 29/7, TP ban hành mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách. Đến ngày 8/8, TP ban hành quy định siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường, song chỉ một ngày sau đã điều chỉnh, bỏ yêu cầu "người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc", kể từ đó một số tuyến phố lưu lượng phương tiện giao thông trở nên đông hơn.

 

 - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào lúc 7h30 trên đường Phạm Văn Đồng.

 - Ảnh 3.

Nút giao Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 8h sáng.

 - Ảnh 4.

Hàng dài các phương tiện giao thông tại lối lên cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).

 - Ảnh 5.

Đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) lưu lượng phương tiện giao thông qua lại khá đông lúc 8h15.

 - Ảnh 6.

Trong ngày 13/8, nhiều tuyến phố vẫn đông người khiến lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải điều tiết phân luồng.

 - Ảnh 7.

Các lực lượng chức năng vẫn chốt chặn tại các điểm kiểm soát dịch bệnh để kiểm tra phương tiện.

 - Ảnh 8.

Đường Giải Phóng cửa ngõ phía Nam Thủ đô đông người đi vào trung tâm.

 - Ảnh 9.

Nút giao Ngã Tư Vọng đông người cả 2 chiều lúc 8h30

 - Ảnh 10.

Chỉ thị 17 của TP.Hà Nội quy định rõ 5 đối tượng đủ điều kiện cấp "giấy đi đường" ở Hà Nội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

 - Ảnh 11.

Xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi trong giờ cao điểm.

 - Ảnh 12.

Khu vực trung tâm cũng có nhiều thời điểm phương tiện giao thông khá đông.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem