Éo le gia cảnh hai cha con bị di chứng chất độc da cam

Lê Chiên Thứ sáu, ngày 09/12/2016 12:51 PM (GMT+7)
Cụ bà quờ quạng đôi tay bóp ống chân lở loét cho cụ ông bên cạnh đống chăn chiếu ngổn ngang. Đó là hình ảnh đầu tiên tôi chứng kiến khi vừa bước chân vào nhà cụ Nguyễn Hữu Thành và cụ Trần Thị Cúc ở số nhà 20 Trần Nhật Duật, Hà Đông, Hà Nội.
Bình luận 0

Cụ bà quờ quạng đôi tay bóp ống chân lở loét cho cụ ông bên cạnh đống chăn chiếu ngổn ngang. Đó là hình ảnh đầu tiên tôi chứng kiến khi vừa bước chân vào nhà cụ Nguyễn Hữu Thành và cụ Trần Thị Cúc ở số nhà 20 Trần Nhật Duật, Hà Đông, Hà Nội.

img

Hiện gia đình cụ Thành sống trong ngôi nhà đã thấm dột. Ảnh: L.C

Cụ Thành năm nay 78 tuổi, tham gia quân ngũ năm 1965, rong ruổi nhiều năm tại chiến trường B, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Cụ Thành bị nhiễm chất độc da cam, tai điếc, hai ống chân nổi lên những cục loét như quả cà chua, đau ốm liên miên, đi lại khó khăn. Chỉ vào những cục loét ở chân của chồng, cụ Cúc bảo, bác sĩ nói ông ấy bị ung thư da.

Éo le hơn, do ảnh hưởng chất độc da cam, con trai cụ là Nguyễn Tuấn Anh khi sinh ra đã không có bàn tay trái. Cụ Cúc buồn bã kể: Vợ của Tuấn Anh là Nguyễn Thị Yến cũng bị dị tật bẩm sinh. Hai vợ chồng Tuấn Anh 3 người con hiện còn nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên bốn mẹ con chị Yến đã dắt nhau về Hà Nam nương nhờ ông bà ngoại. Ông bà ngoại là nông dân, cuộc sống cũng rất khó khăn.

Năm 1979, cụ Thành được đồng đội giúp đỡ, làm cho căn nhà nhưng bây giờ nhiều chỗ thấm dột, không có tiền để sửa.

Cụ Cúc tâm sự, dù hai cụ và Tuấn Anh được hưởng chế độ của Nhà nước, nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ để thuốc thang, sinh hoạt tằn tiện hàng ngày. Gia đình cụ Thành - cụ Cúc rất mong được sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để gia đình cụ có tiền sửa sang lại căn nhà, điều trị bệnh tật cho hai bố con và giúp cho mấy cháu nhỏ có điều kiện học hành.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cụ Nguyễn Hữu Thành (theo địa chỉ nêu trên) hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội; qua số tài khoản 1506311002117 -  Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội (Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ gia đình cụ Nguyễn Hữu Thành, Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem