FIFA cần nghiêm trị Suarez

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 25/06/2014 12:48 PM (GMT+7)
Đêm 24.6, Uruguay đã thắng sát nút Italia 1-0 để đoạt tấm vé thứ 2 của bảng D giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2014. Và mọi việc sẽ không có gì đáng bàn nếu không có “miếng võ răng” của ngôi sao Suarez...
Bình luận 0
Phút 79 trong cuộc đọ sức với Italia, khi tỷ số đang là 0-0 và đoàn quân thiên thanh phải chơi với 10 người chọi 11, Suarez (Uruguay) đã có hành vi rất phản cảm khi cắn vào vai trung vệ Chiellini (Italia). Hình ảnh này được so sánh như “ác quỷ”, trái ngược hoàn toàn những gì khoảnh khắc “thiên thần” của Suarez với cú đúp gúp đội nhà thắng tuyển Anh 2-1 rạng sáng 20.6.

Đáng tiếc là không biết do vô tình hay hữu ý mà ở tình huống này, trọng tài chính người Mexico Marco Rodriguez lại không quan sát thấy và bỏ sót 1 tấm thẻ đỏ đáng ra Suarez phải nhận. Cay đắng hơn, chỉ sau đó 2 phút, Italia đã phải nhận “nhát dao” chí mạng khi Diego Godin dùng vai ghi bàn thắng duy nhất đưa Uruguay vào vòng 1/8.

Trao đổi với Dân Việt sáng 25.6 về màn “võ răng” của Suarez cũng như công tác trọng tài ở trận đấu này, ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng ban trọng tài VFF nói: “Nếu trọng tài quan sát thấy thì chắc chắn Suarez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực của mình. Tuy nhiên, do tình huống diễn ra ở vị trí không có bóng, mà các trọng tài lại luôn phải dõi theo các tình huống có bóng nên khó quan sát thấy. Cần chú ý là trận đấu diễn ra rất căng thẳng, cầu thủ hai bên liên tiếp dùng tiểu xảo khiến trọng tài không thể rời mắt khỏi những "điểm nóng". May ra chỉ có trợ lý trọng tài quan sát được nhưng ở đây có thể trợ lý cũng chịu vì mọi thứ diễn ra quá nhanh”.

Theo ông Mùi, nếu Suarez phải nhận thẻ đỏ thì khi ấy, quân số hai bên sẽ cân bằng 10 đấu 10 và biết đâu Italia đã có thể thủ hòa thành công, thay vì thất bại 0-1: “Ở tình huống trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Marchisio (Italia) phút 59 theo tôi là quá nặng. Nếu phân tích tình huống thì đây chỉ là pha bóng có hành vi liều lĩnh của Marchisio, chứ không phải là bạo lực. Hơn nữa, lực va chạm cũng không mạnh và thẻ vàng là hợp lý”, ông Mùi chốt lại.

Nói cách khác, một lần nữa các trọng tài lại mắc sai sót nghiêm trọng ở World Cup 2014. Sai sót khiến Italia phải sớm rời cuộc chơi, HLV Prandelli phải quyết định gửi đơn từ chức tới Liên đoàn bóng đá Italia. Sai sót trên khiến triệu triệu trái tim người hâm mộ đoàn quân thiên thanh tan nát!

Phía trước, rất nhiều người đang chờ đợi FIFA ra án “xử nguội” nghiêm khắc đối với Suarez. Trọng tài nổi tiếng người Anh Graham Poll cho rằng nên cấm Suarez ở tất cả các trận còn lại tại World Cup 2014.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem