Gã đàn ông đón xe từ Sài Gòn về Bình Định gây ra hàng loạt vụ trộm, dùng biển số giả "né" công an

Thăng Bình Thứ năm, ngày 18/02/2021 17:16 PM (GMT+7)
Ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng công an địa phương đã điều tra, bắt giữ đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp xe máy rất tinh vi trên địa bàn.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/1, anh Trần Quang Minh (SN 1998, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe mô tô hiệu Yamha – Exciter 150cc, màu đỏ - đen, có giá trị 50 triệu đồng đến gửi tại nhà xe của Trung tâm y tế huyện Tây Sơn, lên xe ôtô đưa đón đi làm tại khu công nghiệp Phú Tài.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h cùng ngày, đi làm về lấy xe thì phát hiện xe mô tô trên đã bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lén lút chiếm đoạt tài sản.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối tượng Nguyễn Nhật Thu (SN 1984, ở tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng có 4 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trộm cắp tài sản", chấp hành xong hình phạt tù vào đầu năm 2019.

Gã đàn ông đón xe từ Sài Gòn về Bình Định gây ra hàng loạt vụ trộm, dùng biển số giả "né" công an - Ảnh 1.

Công an huyện Tây Sơn trao trả tài sản bị mất trộm cho bị hại.

Qua đấu tranh, Thu khai nhận, vào ngày 12/1 Thu đón xe khách từ TP.HCM về đến TX.An Nhơn (tỉnh Bình Định), tại đây Thu đã trộm cắp 1 xe mô tô hiệu Yamha – Sirius, màu trắng - xanh rồi điều khiển đi về tỉnh Quảng Ngãi.

Sau đó Thu gắn biển số giả (mua sẵn từ TP.HCM) vào xe mô tô trên.

Đến ngày 20/1, Thu điều khiển xe mô tô này đến địa bàn huyện Tây Sơn mục đích để trộm cắp xe mô tô, khi đến Trung tâm y tế huyện Tây Sơn Thu vào nhà xe gửi xe và quan sát, biết được tại đây có nhiều xe mô tô được gửi không có ghi số và thẻ gửi xe.

Ngoài ra, vào thời điểm đông người ra vào gửi xe thì bảo vệ giữ xe mất cảnh giác chỉ đối chiếu thẻ xe và số ghi trên xe cho lấy xe đi, không để ý đến chủ phương tiện.

Lợi dụng sơ hở, Thu sử dụng công cụ mang theo sẵn cạy phá ổ khóa điện của xe mô tô để chiếm đoạt, rồi nhặt được viên phấn ghi lên yên xe số của thẻ xe gửi trước đó, nhanh chóng điều khiển khiển xe đến bảo vệ trả thẻ và tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Thu điều khiển xe đi đường vòng vào nội thị TX.An Nhơn (tỉnh Bình Định) rồi tiếp tục đến huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) để tiêu thụ, mục đích để tránh né các camera an ninh trên đường và các Trạm tuần tra của lực lượng CSGT.

Ngoài ra, với phương thức, thủ đoạn trên Thu đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn TX. An Nhơn, Hoài Nhơn, huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) và tỉnh Quảng Ngãi. Hiện, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn đã thu hồi vật chứng xe mô tô giao trả lại cho bị hại. Đồng thời, thu giữ vật chứng 1 xe mô tô hiệu Yamha – Sirius, màu trắng - xanh, gắn biển số giả là vật chứng vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn TX.An Nhơn và tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem