Quảng Ninh: Gắn biển Cung Trúc Lâm Yên Tử với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng

Bùi My Thứ sáu, ngày 20/10/2023 21:05 PM (GMT+7)
Quảng Ninh vừa tổ chức gắn biển công trình chào mừng 60 năm thành lập tỉnh tại cung Trúc Lâm Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử.
Bình luận 0

Ngày 20/10, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức gắn biển công trình Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Gắn biển cung Trúc Lâm Yên Tử với tổng đầu tư 250 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Cung Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh: Bùi My

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cung Trúc Lâm Yên Tử là công trình đồ sộ nhất trong tổng thể Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, với tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 hơn 6.000 m2

Công trình do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vận động và nguồn công đức của Phật tử tại Yên Tử.

Công trình được xây dựng bằng chất liệu bê tông kiên cố, kiến trúc hoành tráng, mang bản sắc văn hóa dân tộc, hài hòa với quần thể Trung tâm văn hóa Trúc Lâm và lễ hội Yên Tử. 

Sau khi đưa vào sử dụng, công trình có sức chứa khoảng 5.000 - 7.000 người, là nơi tôn vinh giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; nơi tổ chức các sự kiện tưởng niệm, lễ hội, hội thảo và các hoạt động văn hóa Phật giáo.

Gắn biển cung Trúc Lâm Yên Tử với tổng đầu tư 250 tỷ đồng - Ảnh 2.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại lễ gắn biển Cung Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh: Bùi My

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, Cung Trúc Lâm Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử là 1 trong 12 công trình cấp tỉnh được Quảng Ninh lựa chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Ông Cao Tường Huy cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, các sở, ban, ngành liên quan, TP. Uông Bí đã phối hợp tổ chức thi công, hoàn thiện công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật,...

Gắn biển cung Trúc Lâm Yên Tử với tổng đầu tư 250 tỷ đồng - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành Cung Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh: Bùi My

Gắn biển cung Trúc Lâm Yên Tử với tổng đầu tư 250 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Bùi My

"Tôi mong muốn rằng, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ phát huy được giá trị, hiệu quả sau đầu tư, phục vụ việc tổ chức các sự kiện trong khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, góp phần thu hút đông đảo du khách thập phương đến với khu di tích. Qua đó, góp phần phát triển du lịch tâm linh theo đúng định hướng của tỉnh đối với TP. Uông Bí, góp phần phát triển tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, hiện đại, văn minh", ông Cao Tường Huy nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem