Gập ghềnh đi cùng con chữ: Những nụ cười ở Mường Chà

Lê San Thứ sáu, ngày 11/09/2015 08:14 AM (GMT+7)
Hơn một năm qua, học sinh nghèo ở 2 xã Pa Ham và Nậm Nèn (huyện Mường Chà, Điện Biên) đã bớt cực nhọc hơn trên hành trình đi tìm “con chữ”. Những chiếc xe đạp được Báo NTNN và các nhà hảo tâm tặng được các em gìn giữ cẩn thận như một món quà rất quý giá...
Bình luận 0

“Em không đến trường muộn nữa”

Đón chúng tôi ở trung tâm xã Pa Ham, ông Vàng A Chá – Chủ tịch Hội Nông dân xã hồ hởi nói: “20 chiếc xe đạp Báo tặng cho các em học sinh hữu ích lắm. Đường sá khó đi, nhưng được các em và phụ huynh giữ gìn và bảo trì tốt nên không hỏng hóc mấy. Chúng tôi cứ đùa là xe đạp đang phát huy hết công suất”.

img

Các em học sinh Trường THCS bán trú Nậm Nèn vui sướng đạp xe đạp về nhà. (Ảnh: Lê San)

Theo chân em Vàng A Ly, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học bán trú Pa Ham đạp xe về nhà ở bản Huổi Bon 2 mới thấy con đường em đến trường vất vả như thế nào. Nhà Ly cách trường 8km, nằm ở tận trên đỉnh đồi. Ly kể: “Ngày trước đi bộ phải mất 3 tiếng mới tới trường, giờ chỉ còn hơn 1 tiếng. Em không đến trường muộn nữa”.

Thầy giáo Vũ Xuân Tiền – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pa Ham chia sẻ: “Pa Ham là xã đặc biệt khó khăn, với hơn 60% là hộ nghèo nên để các em đến trường theo đuổi con chữ là cả cố gắng lớn của bố mẹ và thầy cô. Trường có 117 em học sinh bán trú, nhà em nào ở gần nhất là 4km, ở xa nhất hơn 9km”.

Theo thầy Tiền, nhờ những chiếc xe đạp mà tỷ lệ chuyên cần cải thiện rõ rệt. Các em không phải dậy từ sáng sớm để đi học nữa.

Với những em ở bán trú, cuối tuần đã có xe để đi về bố mẹ không phải vất vả đón đưa: “Mong sao trường sẽ hỗ trợ thêm xe đạp trong những năm tới, không chỉ cho các em nhà ở xa trường mà cho cả các em nhà cách trường 2-3km”- thầy Tiền hy vọng.

Tình bạn ở bản Hô Mức

Rời Pa Ham, chúng tôi đến xã Nậm Nèn và ghi nhận được một câu chuyện cảm động giữa một đôi bạn học sinh lớp 9A Trường THCS bán trú Nậm Nèn.

Trước đây, khi chưa có xe đạp, em Giàng Thị Dung và Giàng Thị Hiệu, nhà ở bản Hô Mức vốn vô cùng khó khăn luôn phải mang cơm theo đi học, đến chiều lại cùng nhau đi bộ trở về. Khi Dung được tặng xe, 2 bạn chỉ mất 30-40 phút là có thể cùng nhau tới trường.

“Có xe đạp em thích lắm, đi học không mệt như lúc trước lại giúp được bạn nữa. Em có thêm thời gian rảnh rỗi để đọc sách, làm thêm bài tập. Em gái học lớp 6 cũng được dùng chung xe và hai chị em đều học tập tiến bộ hơn hẳn. Em cũng rất mong bạn Hiệu của em sẽ sớm được hỗ trợ xe đạp”, Dung bày tỏ.

Gia đình Hiệu có hoàn cảnh cũng đặc biệt lắm. Bố  mất sớm, mẹ bị liệt. Mỗi ngày sau khi đi học về, Hiệu phải vào bếp giúp mẹ lo bữa trưa, bữa tối, lúc nghỉ thì đi chăn bò giúp mẹ. Dung chia sẻ mong muốn năm nay bạn mình cũng sẽ được hỗ trợ xe đạp như mình.

Hiện ngay ở trung tâm xã Nậm Nèn đã xuất hiện 2-3 cửa hàng sửa chữa xe đạp.

Chỉ vào một nhà bơm vá xe đạp, ông Khoàng Văn Hinh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm Nèn khoe: “Lúc trước, cả xã chỉ có lèo tèo vài cái xe đạp nên khi xe hỏng, mọi người đưa đi xuống tận huyện Tủa Chùa mới sửa được. Từ khi Báo NTNN và các nhà hảo tâm tặng xe đạp, đã tạo thành phong trào sắm xe đạp cho các em học sinh đến trường. Trước đây các em học sinh chỉ đi bộ đến trường, nay thấy các em học sinh nghèo được tặng xe đạp, bố mẹ các em khác cũng mua xe cho các em”.

Thầy Trần Mạnh Tư – Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Nậm Nèn cho hay: “Nhu cầu xe đạp cho các em là rất lớn và nếu có thêm sự hỗ trợ cho các em thì đáng quý biết bao”. 

Ngày 23.8.2014, cách đây một năm, Báo NTNN phối hợp với Hội Tích thiện liên phường Hà Nội, Nhóm chia sẻ yêu thương- chi nhánh Hà Nội đã trao 40 chiếc xe đạp, 110 phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo Nậm Nèn, Pa Ham; dầu ăn, kẹo bánh cho 2 lớp mầm non cùng 300 phần quà cho hội viên nông dân nghèo nơi đây- tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.  

Mọi sự ủng hộ Chương trình “Bánh xe yêu thương - Nâng bước tới trường” xin gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.     

 NTNN

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem