Gay cấn, hấp dẫn, lôi cuốn phần thi "So tài nông dân" tại Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, khu vực II

M.Ngọc - T.Phượng - T.Thủy Thứ ba, ngày 23/08/2022 17:06 PM (GMT+7)
Chiều 23/8, Hội thi nông đua tài khu vực II, tổ chức tại TP Hải Phòng tiếp tục tranh tài ở bảng D với các tiết mục gay cấn, hấp dẫn. Theo đó, người nông dân không chỉ giỏi trong sản xuất nông nghiệp mà họ còn rất duyên dáng, hóa thân thành những diễn viên, ca sĩ trình diễn trên sân khấu rất chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Ấn tượng với phần thi "Lời chào nông dân"

Tiếp nối thành công của các đội thi ở bảng C Hội thi nông đua tài khu vực II sáng nay 23/8. Chiều nay, 8 đội thi ở bảng D gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tranh tài ở 4 phần thi “Lời chào nông dân”, “Nghe nông dân nói”, “Kiến thức nông dân” và “So tài nông dân”.

Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II: Người nông dân hóa thân thành diễn viên, ca sĩ...gây ấn tượng mạnh - Ảnh 1.

Phần thi "Lời chào nông dân" của đội thi Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Minh Ngọc

Ở phần thi "Lời chào nông dân", các đội thi đã cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Các tiết mục đều mang sắc màu riêng của mỗi đội thi. Đội thi đến từ Hội Nông dân Thừa Thiên Huế gây ấn tượng với khán giả với tiết mục hát ca trù, giới thiệu về mảnh đất, con người xứ Huế. Bên cạnh đó, là công trình văn hóa, ẩm thực cũng như kết quả hoạt động của Hội nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng không chịu kém cạnh, đội thi Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cũng mang đến Hội thi Nhà nông đua tài lần này với khúc tráng ca hào hùng về mảnh đất xứ Thanh anh hùng. Đội đã giới thiệu về nét đẹp của quê hương qua câu hát hò sông Mã. Phía dưới sân khâu, khán giả hò reo cổ vũ không ngớt.

Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II: Người nông dân hóa thân thành diễn viên, ca sĩ...gây ấn tượng mạnh - Ảnh 2.

Phần thi "Lời chào nông dân" được đầu tư công phu của đội thi Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Ngọc

Với sự chuẩn bị chu đáo, dày công tập luyện, kết hợp đạo cụ lấy trung tâm là Trống đồng Đông Sơn cho tiết mục của mình, đội thi Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thực sự đã mang lại những ấn tượng khó phai trong lòng khán giả.

Chia sẻ với PV Dân Việt, cô Đỗ Thị Nghị (phường Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, với những tiết mục ấn tượng của phần thi "Lời chào nông dân" mà 8 đội thi mang đến Hội thi chiều nay, Ban giám khảo sẽ rất khó khăn để tìm ra đội có phần thi xuất sắc nhất.

Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II: Người nông dân hóa thân thành diễn viên, ca sĩ...gây ấn tượng mạnh - Ảnh 3.

Phần thi "Lời chào nông dân" của đội thi Hội Nông dân Nam Định. Ảnh: Trần Phượng

Mang đến Hội thi với tiết mục hài kịch vô cùng hấp dẫn, đội thi Hội Nông dân Nam Đĩnh cũng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Với sự duyên dáng, hài hước không khác gì những diễn viên hài chuyện nghiệp, các thành viên của đội đã mang đến Hội thi hình ảnh tỉnh Nam Định đổi mới, năng động, sáng tạo. Trong đó, nổi bật là thành tựu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, đội thi Hội Nông dân tỉnh Nam Định còn mang đến thông điệp mảnh đất thành Nam hiếu khách, trù phú, cùng bề dày lịch sử với những di tích lịch sử độc đáo, cổ kính.

8 đội thi trả lời đúng 100% 10 câu hỏi phần thi "Kiến thức nông dân"

Sự hồi hộp, gay cấn của các đội thi tại bảng D tiếp tục được đẩy lên cao trào khi bước sang phần thi thứ 3 "Kiến thức nông dân".

Theo đó, phần thi "Kiến thức nông dân" với 10 câu hỏi về Đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới. Thang điểm tối đa của phần thi này là 30 điểm.

Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II: Người nông dân hóa thân thành diễn viên, ca sĩ...gây ấn tượng mạnh - Ảnh 4.

Phần thi "Kiến thức nông dân" của 8 đội thi thuộc bảng D khu vực II. Ảnh: Minh Ngọc

Sau khi MC đọc xong câu hỏi, nhiều đội thi đã có sẵn đáp án của mình. Và sau 10 giây hội ý, 8 đội đều đã đưa ra các đáp án đúng. Sau 10 câu hỏi, không có đội nào trả lời sai.

Phía dưới hội trường, cổ động viên của các đội cổ vũ rất nhiệt tình, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt.

Với 10 câu hỏi trả lời đúng, 8 đội thi đã kiểm được tối ta 30 điểm từ phần thi "Kiến thức nông dân". Điều này cho thấy, các đội thi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nắm chắc kiến thức. Phần thi cuối cùng "So tài nông dân" hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn, hấp dẫn.

Gay cấn, hấp dẫn với phần thi "So tài nông dân"

"So tài nông dân" là phần thi cuối cùng của 8 đội thi tại bảng D. Bằng hình thức "Sân khẩu hóa", các đội thi tiếp tục mang đến Hội thi Nhà nông đùa tài khu vực II lần này những tiết mục cuốn hút.

Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II: Người nông dân hóa thân thành diễn viên, ca sĩ...gây ấn tượng mạnh - Ảnh 5.

Phần thi "So tài nông dân" của đội thi Hội Nông dân Quảng Trị. Ảnh: Thu Thủy

Mở màn phần thi "So tài nông dân", đội thi Hội Nông dân Quảng Trị xuất hiện trên sân khấu với trang phục của đồng bào Vân Kiều rực rỡ sắc màu. Theo đó, thông qua diễn xuất của các diễn viên không chuyên, tiết mục truyền đi thông điệp về chung tay bảo vệ rừng, đặc biệt, có vai trò rất quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phần thi "So tài nông dân" qua tiểu phẩm được thể hiện của đội thi Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tại Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, khu vực II đang diễn ra tại TP Hải Phòng. Video: Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.

"Lươn tôi như to cán cuốc, dài cả cánh tay...", đó là những câu thoại hóm hỉnh dưới sự hóa thân của thành viên đội thi Hội Nông dân Nam Định. Với tiết mục hài kịch được thể hiện ấn tượng từ giọng thoại, hình thể, đội thi muốn gửi gắm đến Hội thi về hiệu quả sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hội thi Nhà nông đua tài khu vực II: Người nông dân hóa thân thành diễn viên, ca sĩ...gây ấn tượng mạnh - Ảnh 6.

Phần thi "So tài nông dân" của đội thi Hội Nông dân Thanh Hóa. Ảnh: Minh Ngọc

Chuẩn bị đạo cụ công phu trên sân khấu, đội thi Hội Nông dân Thanh Hóa cũng đã mang đến Hội thi tiết mục "Hạnh phúc nhà nông" gây nhiều ấn tượng. Các thành viên trong đội đã nhập vai một cách thuần thục, tự nhiên, dẫn dắt câu chuyện, từ đó truyền thông điệp muốn sản xuất hiệu quả thì phải tổ chức liên kết "6 nhà" (Nhà khoa học - Nhà nước - Nhà băng - Doanh nghiệp - Nhà phân phối - Nhà nông) trong sản xuất nông nghiệp.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem