Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một trong những điều đáng chú ý ở Hội nghị VFF nhiệm kỳ VII lần thứ nhất là việc ông tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đề cử người vào ghế Tổng thư ký VFF.
Dù trước đó ông Ngô Lê Bằng đã ngỏ ý sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm công việc. Nhưng cuối cùng ông Bằng đã nhường vị trí lại cho ông Lê Hoài Anh - người đã có thâm niên 10 năm làm việc ở Liên đoàn và từng được biết đến ở khả năng đối ngoại trong 2 thương vụ mời CLB Barcelona B và đội tuyển Olympic Brazil sang Việt Nam thi đấu.
"Ông Tổng" mới tỏ ra hết sức tự tin khi trả lời với báo chí: “Tôi không phải chịu áp lực nào cả, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Liên đoàn, tôi tin mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.
Ông Hoài Anh cũng khẳng định mình sẽ tập trung phát huy khả năng đối ngoại của mình để giúp bóng đá Việt Nam tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, cũng như mời những thương hiệu bóng đá hàng đầu hợp tác.
Hội nghị BCH VFF đã đi sâu vào thảo luận thực hiện kế hoạch trong nhiệm kỳ một cách chi tiết trong thời gian tới. Trước mắt, VFF sẽ tập trung tổ chức thành công 3 sự kiện lớn trong năm 2014 là giải Futsal Châu Á, giải bóng đá nữ Châu Á, giải U19 Đông Nam Á. Các ủy viên cũng đồng tình với quan điểm xây dựng nền bóng đá có căn cư từ phong trào, đào tạo trẻ… mà ông Lê Hùng Dũng đưa ra nhằm thay đổi triệt để về chất lượng. |
12 Trưởng ban chuyên môn là các ông: Nguyễn Văn Mùi (ban trọng tài), ông Phạm Ngọc Viễn (ban chiến lược), ông Dương Vũ Lâm (ban tư cách cầu thủ), ông Nguyễn Hải Hường (ban kỷ luật), ông Chu Hồng Thanh (ban giải quyết khiếu nại), ông Lê Nguyên Hồng (ban bóng đá phong trào), ông Đoàn Nguyên Đức (ban vận động tài chính), ông Trần Anh Tú (ban futsal), ông Nguyễn Xuân Gụ (ban truyền thông - đối ngoại), ông Phan Anh Tú (ban bóng đá nữ), ông Lê Quý Phượng (ban y học thể thao), ông Trần Quốc Tuấn (ban bóng đá chuyên nghiệp và cấp phép CLB).
Điều cần nói là do thiếu người nên hầu hết 1 người phải đảm nhiệm công việc của nhiều ban khác nhau. Ví dụ như ông Dương Vũ Lâm, Phan Anh Tú cùng lúc làm việc ở 5 ban chức năng khác nhau.
Ngoài 12 ban chức năng nói trên, VFF cũng sẽ có Hội đồng HLV quốc gia với dự kiến gồm 3 ủy viên do BCH thông qua.
Tuy nhiên, việc tìm ra người đứng đầu cho hội đồng chuyên môn này gặp nhiều khó khăn khi trong danh sách 23 thành viên BCH của VFF chỉ mỗi ông Nhan Thiện Nhân là HLV bóng đá. Trong khi phía VFF mong muốn người đứng đầu các phòng ban chức năng phải là người của BCH.