Giá bán lẻ điện
-
Với đề xuất giá điện bán lẻ sinh hoạt được điều chỉnh 3 tháng/lần, tương đương 4 lần/năm; trong khi giá điện sản xuất rẻ hơn nhiều so với giá điện bình quân…, người dân dùng điện sinh hoạt vẫn phải gồng mình trả tiền thay cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
-
Thay vì quy định 6 tháng điều chỉnh giá điện như hiện tại, Bộ Công Thương đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét 3 tháng điều chỉnh một lần giá điện, tổng cộng một năm có 4 lần điều chỉnh giá điện.
-
Trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh đề xuất rút ngắn điện 5 bậc thay vì 6 bậc hiện hành, ưu và nhược điểm của đề xuất này, đồng thời cho biết việc áp dụng giá điện giờ cao điểm đến bao lâu?
-
Theo dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ vừa được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư Pháp, biểu giá điện 6 bậc hiện hành sẽ được đổi thành 5 bậc, trong đó mức giá điện bán lẻ sẽ tăng đối với hộ tiêu dùng điện nhiều trên 701 kWh/tháng.
-
Theo dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ vừa được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư Pháp, biểu giá điện 6 bậc hiện hành sẽ được đổi thành 5 bậc, trong đó mức giá điện bán lẻ sẽ tăng đối với hộ tiêu dùng điện nhiều trên 701 kWh/tháng.
-
Nhiều hộ dân tại Hà Nội bày tỏ lo lắng sau khi nhận thông tin điện tăng giá. Họ cho biết gia đình đã phải cắt giảm việc dùng điện, giảm chi phí sinh hoạt để phòng trường hợp những mặt hàng khác sẽ tăng giá theo.
-
Người dân và doanh nghiệp mong muốn giá điện tăng phải đi liền với nâng cao chất lượng phục vụ, hạn chế tối đa việc thiếu điện, cúp điện luân phiên làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất kinh doanh.
-
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định việc tăng giá điện dựa trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cụ thể.
-
Trong báo cáo gửi Quốc hội giải trình chất vấn của đại biểu, Bộ Công Thương cho biết, giá điện bán lẻ cho sản xuất đang thấp hơn chi phí và giá điện bán lẻ sinh hoạt đang bù chéo cho giá điện sản xuất.
-
Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN phân trần do chênh lệch chi phí đầu vào và giá bán ra lớn, cộng với EVN phải làm công tác xã hội, nên mới phát sinh khoản lỗ khủng của tập đoàn này từ năm 2022, 2023. Trong 8 tháng năm 2023, EVN ghi nhận số lỗ lũy kế hơn 28.700 tỷ đồng.