Giá bất động sản ở đâu “nóng” nhất thế giới?

Kiến thức Chủ nhật, ngày 05/04/2015 17:00 PM (GMT+7)
Những địa điểm sau đây có giá bất động sản tăng trưởng mạnh nhất thế giới năm 2014.
Bình luận 0
img

Thổ Nhĩ Kỳ: Theo thống kê, giá bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 16,9% trong năm vừa qua, có nghĩa tăng gần 4% so với năm 2013. Đây là thị trường bất động sản "nóng" nhất thế giới năm 2014.

img

Dubai (thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Saudi): Giá nhà đất tăng 16,5% trong năm 2014 khiến Dubai trở thành thị trường bất động sản nóng thứ hai toàn cầu. Tuy nhiên so với năm 2013, giá bất động sản của Dubai đã giảm mất hơn 7%.

img

Ireland: Giá nhà đất ở thị trường bất động sản đắt thứ ba thế giới này đã tăng 16,3% trong năm qua.

img

Hong Kong: Giá bất động sản của Hong Kong đã tăng 13,3% trong năm qua, tăng 7,7% so với năm 2013.

img

Cộng hòa Estonia: Giá nhà ở Estonia tăng 12% trong năm qua. Thực chất, giá đã giảm so với năm 2013 là 6%.

img

Nhật Bản: Giá nhà ở Nhật Bản đã tăng 10,9 % trong năm qua, đồng nghĩa tăng 5,6% so với năm 2013.

img

Thụy Điển: Giá nhà ở Thụy Điển đã tăng 8,57% trong năm qua, tăng 3,9% so với năm 2013.

img

Israel: Giá nhà ở Israel đã tăng 8,45% trong năm qua. Đây là thị trường bất động sản nóng thứ 8 thế giới.

img

Anh: Giá nhà ở Anh tăng 8,34% và là thị trường bất động sản nóng thứ 9 toàn cầu.

img

Nam Phi: Giá nhà đất ở Nam Phi đã tăng 8,1% biến nơi đây thành thị trường bất động sản hot thứ 10 trong danh sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem