Thị trường bất động sản
-
Tình hình thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa có nhiều điểm khả quan dù ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ.
-
Thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức về pháp lý và nguồn vốn. Từ 1/8 tới, 3 luật mới có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc của thị trường. Đây là nội dung chính tại hội thảo “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển” do Báo Lao động tổ chức.
-
Chỉ số giá bất động sản Savills Quý I/2024 cho thấy phân khúc nhà ở tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh diễn ra theo 2 thái cực đối lập khi Hà Nội tăng mạnh nhưng TP. HCM giảm nhẹ. Dù vậy, báo cáo của TP. HCM cho thấy 3 tháng doanh thu kinh doanh bất động sản tại thành phố này đã tăng 15,7%.
-
Thị trường bất động sản năm 2024 nhận được nhiều tín hiệu tích cực như lãi suất ngân hàng đang ở mức hấp dẫn, hệ thống pháp lý dần hoàn thiện, đặc biệt tính thanh khoản hồi phục ở một số phân khúc. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng tiền "đổ mạnh" vào thị trường bất động sản.
-
Tính đến thời điểm gần hết nửa năm đầu 2024, thị trường đang trên đà phục hồi, cả về nguồn cung, giá bất động sản và lượng giao dịch. Trong đó, giá bất động sản đã tăng nhanh, đặc biệt là phân khúc chung cư sơ cấp khi thị trường có sự hồi phục về thanh khoản.
-
Là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của Vinhomes và GIC - Quỹ đầu tư đình đám đến từ đảo quốc sư tử, các siêu phẩm bất động sản (BĐS) thuộc phân khu The Canopy Residences (Vinhomes Smart City) một lần nữa khiến thị trường khu Tây Hà Nội phải "dậy sóng" ngay khi vừa ra mắt.
-
Phát biểu tại diễn đàn “Khơi thông dòng chảy bất động sản du lịch nghỉ dưỡng”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, với nhiều giải pháp trong thời gian vừa qua, thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói riêng sẽ có nhiều khởi sắc.
-
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng trong năm 2024, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ còn tiếp tục mất cân đối "cung - cầu" nhà ở, thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn tới hệ quả giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc "neo giá cao".
-
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng nếu Quốc hội cho phép áp dụng Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản tại kỳ họp thứ 7, thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào cuối năm 2024; nếu không, quá trình phục hồi sẽ chậm hơn 6 tháng.
-
Tín hiệu phục hồi từ thị trường bất động sản cũng như triển vọng lạc quan từ 3 bộ luật mới đã phần nào củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy quyết định "xuống tiền". Trong đó, khoảng 70% nhà đầu tư đã sẵn sàng mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp.