Giả danh sĩ quan quân đội, “chém gió” lừa tiền tỷ

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 31/07/2015 16:10 PM (GMT+7)
Tin lời Tuấn “quảng cáo” có thể xin việc vào cơ quan của quân đội, nhiều người đã đưa cho đối tượng này hàng trăm triệu đồng để “lo” việc cho người thân. Tuy nhiên sau đó, Tuấn không xin được việc và cũng không trả lại.
Bình luận 0

Ngày 31.7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, trú tại tổ 21, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

img

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Tuấn bị tình nghi giả danh sĩ quan quân đội, đồng thời "chém gió" rằng có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc tại các cơ quan quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó, có nạn nhân bị Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng.

Đó là trường hợp của ông Vũ Văn Phúc (Hà Nội). Theo điều tra, cuối tháng 3.2014, Tuấn nói với ông Phúc rằng anh ta có thể xin việc cho những ai có nhu cầu vào làm việc ở Bộ Quốc phòng. Tin lời Tuấn, ông Phúc nhờ đối tượng này xin cho con gái ông vào công tác tại Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng.

Để Tuấn lo công việc cho con gái của mình, tháng 8.2014, ông Phúc đưa cho Tuấn 290 triệu đồng. Khoảng 2 tháng sau, ông Phúc tiếp tục đưa cho Tuấn thêm 400 triệu đồng. Nhận số tiền lớn, nhưng Tuấn không xin được việc và cũng không trả lại tiền cho ông Phúc.

Một nạn nhân khác là bà Phương Dung (trú tại quận Ba Đình). Theo điều tra, Tuấn quen bà Dung trong một lần đến chơi nhà anh Đặng Văn Tiến ở phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình). Tuấn "nổ" với bà Dung mình là sĩ quan quân đội. Bà Dung sau đó đã đưa cho Tuấn 250 triệu đồng để xin cho cháu mình đi nghĩa vụ quân sự rồi xét lên sĩ quan chuyên nghiệp.

Khi nhận tiền, Tuấn viết 1 giấy biên nhận và hứa cuối tháng 9.2014 sẽ xin được cho cháu bà Dung đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tới nay Tuấn vẫn không "thu xếp" được cho cháu bà Dung và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận.

Trường hợp khác bị Tuấn lừa mất 220 triệu đồng là ông Việt Dũng (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Ông Dũng đưa cho Tuấn 220 triệu đồng để chạy việc cho cháu ruột vào làm tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tuấn nhận tiền của ông Dũng vào tháng 1.2015, nhưng sau đó Tuấn không xin được việc cho cháu ông Dũng và cũng không trả lại tiền.

Hiện, Công an quận Ba Đình đang mở rộng điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem