Giá dịch vụ y tế tăng từ 20/8

Tuấn Kiệt Thứ tư, ngày 14/08/2019 06:06 AM (GMT+7)
Bộ Y tế vừa ban hành 2 thông tư điều chỉnh giá dịch vụ y tế cho người khám chữa bệnh có BHYT và không có BHYT, có hiệu lực từ 20/8/2019. Đây là đợt điều chỉnh tăng khi lương cơ sở tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng. 
Bình luận 0

Theo Thông tư số 13/2019, từ ngày 20/8 tới, giá dịch vụ khám bệnh BHYT tại BV hạng đặc biệt và hạng 1 là 38.700 đồng (hiện là 37.000 đồng); BV hạng 2: 34.500 đồng (hiện là 33.000 đồng); BV hạng 3: 30.500 đồng (hiện là 29.000 đồng); BV hạng 4 và trạm y tế xã: 27.500 đồng (hiện là 26.000 đồng).

img

Người dân có BHYT không bị tác động nhiều khi viện phí tăng (ảnh minh họa).   Ảnh: Tuấn Kiệt

Giá dịch vụ ngày giường bệnh BHYT cũng tăng lên mức tối đa 782.000 đồng/ngày đối với BV đặc biệt, thay vì mức 753.000 đồng/ngày như quy định cũ. Đối với BV hạng 1, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày, BV hạng 2 là 602.000 đồng/ngày.

Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm BHYT áp dụng cho từng hạng BV cũng được điều chỉnh.

Còn mức giá viện phí dành cho người không tham gia BHYT được quy định trong Thông tư 14/2019. Các mức tăng cụ thể như: Tăng 1.700 đồng giá tối đa dịch vụ khám bệnh đối với BV hạng đặc biệt và BV hạng 1; tăng 1.500 đồng giá tối đa dịch vụ khám bệnh đối với BV hạng 2, 3, 4 và tại trạm y tế xã…

Ông Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo mức tăng lương cơ sở (từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng) do tiền lương đã được kết cấu vào giá dịch vụ. Do đó, sự thay đổi giá lớn nhất là giá ngày giường và giá khám chữa bệnh. Theo đó, giá khám bệnh, giá ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%.

“Đối với người dân tham gia BHYT đã được Quỹ BHYT chi trả từ 80-100% thì sự tăng giá này tác động không lớn. Nếu đi khám bệnh hết 200.000 đồng, với mức đồng chi trả 5-20% thì mức tăng 4,4% giá khám bệnh, giường bệnh và 1,1% giá dịch vụ kỹ thuật là không lớn” – ông Liên nói.

Mặt khác người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên, đi khám chữa bệnh đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở (mức lương hiện nay là gần 9 triệu đồng). Do đó, dù viện phí tăng nhưng không ảnh hưởng đến người tham gia BHYT.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Công an nhân dân về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019 trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng).

Tính đến hết tháng 7/2019, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã đạt 89,3% dân số cả nước. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem