Giá heo hơi hôm nay 24/11: Sẽ có "đột biến" giá vào đầu tháng 12

Thiên Ngân Chủ nhật, ngày 24/11/2019 05:52 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 24/11 tại miền Bắc vẫn đang trong xu hướng tăng - giảm không đều, mức giá phổ biến các thương lái thu mua trong dân hiện dao động từ 75.000 - 76.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Nam phổ biến từ 68.000 - 73.000 đồng/kg. Đáng chú ý, một số thương lái cho biết thị trường miền Bắc hiện đang thiếu hụt rất nhiều, nguồn cung hiện nay chủ yếu là heo miền Nam.
Bình luận 0

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Chợ đầu mối chủ yếu heo miền Nam

Theo ghi nhận của PV, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc phổ biến từ 73.000 - 76.000 đồng/kg. Trong khi một số nơi vẫn giữ giá ở mức cao, như Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình (dao động từ 76.000 - 77.000 đồng/kg) thì một số nơi có xu hướng giảm nhẹ, như tại Thái Nguyên, Hưng Yên xuống còn 76.000 đồng/kg; Hà Nội cũng giảm xuống mức 73.000 đồng/kg. Tại Hà Nam, giá heo hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg so với vài ngày trước, còn 75.000 đồng/kg. 

Theo một số thương lái, mức giá đang có dấu hiệu chững lại và giảm nhẹ vài ngày qua và có thể xu hướng này sẽ duy trì đến hết tháng 11. Tuy nhiên, đột biến lớn về giá heo hơi có thể sẽ xuất hiện vào đầu tháng 12 tới và dịp cận Tết Nguyên đán.

img

Dự báo giá heo hơi trong thời gian tới sẽ vẫn ở mức cao, thậm chí có thể có "đột biến" giá vào đầu tháng 12 khi nguồn cung heo ra thị trường ngày càng ít dần. Ảnh minh hoạ: Đức Thịnh

Nguyên nhân là do ở miền Bắc hiện nay, lượng heo tại nhiều tỉnh thành đã rất khan hiếm do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Ông Trần Quang Sang, Phó Trưởng ban Quản lý chợ đầu mối gia súc - gia cầm Hà Nam (xã Bối Cầu, huyện Bình Lục) cho biết, giá heo hơi từ nay tới Tết Nguyên đán sẽ vẫn giữ ở mức cao, do nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng có sử dụng thịt heo tăng cao hơn so với ngày thường như giò chả, xúc xích, lạp xường, bánh chưng...  

Trong khi đó, nhiều địa phương ở Hà Nam, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hầu hết không còn con lợn nào, bà con cũng không dám tái đàn trở lại vì hết vốn và sợ dịch bệnh quay lại. Hiện, chỉ có những trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp là còn nhiều heo. Cũng theo ông Sang, hiện có tới 90% lượng heo hơi về chợ đầu mối là hàng của các công ty lớn.

Hiện nay dịch tả lợn châu Phi ở miền Bắc đã giảm nhiều so với trước, ở một số nơi đã công bố hết dịch, bà con nông dân đang rục rịch tái đàn, tuy nhiên cũng phải mất khoảng 3-5 tháng lứa heo mới này mới có thể xuất chuồng. 

Trước đó, tại cuộc họp giữa Bộ NN&PTNT với một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn về giải pháp bình ổn thị trường, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam cũng cho biết: Hiện mỗi ngày hệ thống của công ty cung cấp ra thị trường khoảng 16.000 – 17.000 con heo. Mặc dù về lượng, công ty đã tăng khoảng 10% so với năm 2018, song vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khác hàng. Công ty đang cố gắng đáp ứng nguồn heo cho khách hàng lâu năm, còn đối với khách hàng mới, công ty chỉ có thể đáp ứng ở mức vừa phải. 

Tại buổi làm việc giữa Bộ NN&PTNT với một số tỉnh thành và doanh nghiệp chăn nuôi lớn, ông Nguyễn Thiều Nam, Phó Tổng giám đốc Masan đề nghị Chính phủ phải có chính sách đóng mở đường biên với Trung Quốc thật rõ ràng, việc lúc đóng lúc mở không nhất quán như hiện nay sẽ gây bất ổn giá lợn trong nước.

Về lâu dài mỗi doanh nghiệp chăn nuôi phải xây dựng được nhiều chuỗi hoàn chỉnh cho mình để khép kín từ trang trại đến tay người tiêu dùng ngắn nhất nhằm hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh, bởi thực tế hiện nay nhờ quản lý theo chuỗi mà giá thịt lợn của Masan đang thấp hơn giá thị trường.

Hiện giá heo hơi C.P đang bán cho các đối tác, khách hàng ở mức 68.000 đồng/kg, nhưng khi ra ngoài thị trường, qua các thương lái, giá đã chênh lệch thêm 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Ông Tuấn cũng cảnh báo, hiện các thương lái Trung Quốc đang gom tất cả các loại lợn giống có thể mua, nếu không kiểm soát tốt đây mới thực sự là nguồn cơn gây ra sự bất ổn và khan hiếm thịt lợn trong tương lai.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Giá thịt heo tăng cao, sức mua giảm 

Theo thông tin từ các thương lái, tại 2 chợ đầu lớn nhất TP.Hồ Chí Minh là Hóc Môn và Bình Điền, lượng heo về chợ không ổn định, nhưng sức tiêu thụ đang có xu hướng giảm.

Cụ thể, ngày 23/11 chợ đầu mối Hóc Môn về khoảng 4.620 con heo, chợ đầu mối Bình Điền về 2.140 heo. Mặc dù các tiểu thương không mổ hết lượng heo này song việc tiêu thụ vẫn gặp nhiều khó khăn, giá heo mảnh cuối phiên còn giảm nhẹ so với phiên trước đó. 

Tại Đồng Nai, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh liên tục biến động mạnh, trong đó mới đây Công ty cổ phần chăn nuôi C.P chi nhánh miền Nam đã tăng thêm 500 đồng/kg đối với tất cả các loại heo, lên mức 69.000 đồng/kg. Trong khi giá heo hơi thương lái thu mua tại các trang trại của dân tại Đồng Nai đã lên mức 73.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi hôm nay 24/11 ở nhiều địa phương khác cũng đang ở mức cao, đạt 73.000 đồng/kg như Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Hậu Giang, Tiền Giang TP.Cần Thơ...

Điều này đã đẩy mặt bằng giá thịt heo bán lẻ lên mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều tiểu thương tại chợ Biên Hoà cho biết, sức mua thịt heo của người tiêu dùng hiện giảm khoảng 20-25% so với đầu tháng 10. Vì thế, nhiều sạp thịt bán khá chậm, phải giảm lượng thịt nhập về.

Ông Nguyễn Danh Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã thương mại - dịch vụ Phương Lâm (Đồng Nai) cho biết, do giá lợn hơi thời gian qua liên tục tăng nhanh mà giá thịt lợn bán lẻ tới tay người tiêu dùng không thể tăng tương ứng nên một số tiểu thương đã phải tạm thời nghỉ bán một phần vì thiếu hàng, phần vì lượng tiêu thụ giảm từ 15-20%. 

Theo thông tin từ Sở Công Thương Đồng Nai, hiện tổng đàn heo của tỉnh chỉ còn khoảng 1,34 triệu con, trong khi trước thời điểm xảy ra dịch tả heo châu Phi (tháng 4/2019), tổng đàn heo của Đồng Nai khoảng 2,5 triệu con. Việc tái đàn của người chăn nuôi cũng đang gặp khó khăn vì trên địa bàn vẫn còn nhiều ổ dịch chưa được khống chế. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem