Gia Lai: An táng 16 hài cốt liệt sĩ

Đình Văn Thứ hai, ngày 18/05/2020 13:09 PM (GMT+7)
Sáng 18/5, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Bình luận 0

Đây là 16 hài cốt liệt sĩ được Đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai quy tập tại  3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia) từ ngày 22/10/2019 đến ngày 3/4/2020.

Trước đó, hài cốt 16 liệt sĩ này đã được đưa về Nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Đức Cơ (Gia Lai) để bảo vệ, trông coi từ ngày 3/4. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên kéo dài đến nay mới tổ chức an táng.

Gia Lai an táng 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

16 liệt sĩ được đưa về đất mẹ

Gia Lai an táng 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang (bìa trái) và Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ vào khu an táng.

Gia Lai an táng 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.

Các anh đã không còn lạnh lẽo nơi xứ người.

Gia Lai an táng 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 4.


Gia Lai an táng 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 5.

Lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Gia Lai thắp nén nhang ghi công các anh hùng liệt sĩ.

Gia Lai an táng 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 6.

Máu các anh đổ xuống để giữ hòa bình hôm nay.

Nhiều năm qua, với sự giúp đỡ của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia, Đội K52 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã quy tập, đưa về nước 1.428 liệt sĩ. 16 hài cốt lần này được tìm kiếm vào mùa khô lần thứ 20, họ là những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Campuchia chống lại họa diệt chủng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem