Gia Lai: Xử phạt 2 người tung tin sai sự thật về dịch virus corona

Văn Hà Thứ hai, ngày 10/02/2020 15:47 PM (GMT+7)
Tung tin sai sự thật về dịch virus corona trên mạng xã hội Facebook, 2 trường hợp tại Gia Lai bị công an xử phạt.
Bình luận 0

Sáng 10/2, Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa xử phạt hành chính 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch virus corona.

Theo đó, ngày 10/2, Công an huyện Chư Prông đã tiến hành làm việc với 2 trường hợp vi phạm là Vi Văn Đức (SN 1995, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) và Nông Thị Thanh Thắm (SN 2003, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) về việc đăng thông tin sai sự thật về virus corona.

                     img

Dòng trạng thái được Đức bịa đặt về dịch virus corona trên Facebook. Ảnh: Công an huyện Chư Prông

Trước đó, anh Đức dùng tài khoản Facebook tên “VI Van Duc” đăng tải bài viết với nội dung: “Dịch đến ialau rồi muốn đi chơi đâu cũng khó” kèm theo hình ảnh có liên quan đến virus corona. Sau đó, Thắm dùng tài khoản Facebook là “Thanh Thắm” chia sẻ bài viết của Đức và bình luận thêm: “Đã đến ia lâu rồi ư”.

Sau khi được đăng tải, chia sẻ, bài viết đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, cả Đức và Thắm đều thừa nhận đã đăng tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Chư Prông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Vi Văn Đức 2.500.000 đồng và Nông Thị Thanh Thắm 1.250.000 đồng theo điểm l, khoản 3, điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ - CP để răn đe, đồng thời tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem