Giả sinh viên thuê trọ để trộm cắp

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 22:10 PM (GMT+7)
Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn quận Hà Đông, Từ Liêm đã xảy ra gần 10 vụ mất trộm cùng với thủ đoạn như trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã vào cuộc, truy bắt nhóm đối tượng gây án.
Bình luận 0
Với vẻ ngoài bảnh bao, tài khéo ăn nói, mặc những bộ đồ thời trang hợp mốt, tỏ ra là những sinh viên nhà có điều kiện, nhóm 4 đối tượng không ngại ngần bỏ ra 1-2 triệu đồng để đặt cọc nhà trước cho chủ nhà để thuê trọ. Nhưng chỉ ở được vài ngày, nhóm sinh viên này bỗng dưng biến mất. Chủ nhà trọ đến làm giấy tờ, hợp đồng thuê nhà thì thấy phòng trọ trống trơn. Cùng lúc đó, những người trong khu thuê trọ tá hỏa khi thấy nhà bị đột nhập giữa ban ngày, kẻ gian đã lấy đi tất cả những đồ đạc có giá trị.

Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn quận Hà Đông, Từ Liêm đã xảy ra gần 10 vụ mất trộm cùng với thủ đoạn như trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã vào cuộc, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Theo các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, khó khăn trong quá trình phá án chính là các đối tượng đều lấy tên giả, khai địa chỉ giả khi đến giao dịch với chủ nhà để thuê phòng. Chúng đặt cọc tiền phòng trước từ 1 - 2 triệu đồng, sau đó lấy lý do đang ôn thi, bận học nên đề nghị chủ nhà vài ngày sau mới làm thủ tục giấy tờ ký hợp đồng thuê trọ. Trong quá trình dọn đến ở, nhóm đối tượng này mang đồ đạc rất gọn nhẹ và hầu như không giao tiếp với những người xung quanh. Những vụ mất trộm đều cùng có một thủ đoạn là cửa bị cắt khóa trong thời gian giờ hành chính, khi cả xóm trọ đã đi làm, đi học. Nhiều vụ trộm bị hại đã không trình báo với cơ quan chức năng…

Điển hình như trường hợp của chị Phạm Thị Thiên Ng, 21 tuổi, quê ở Thanh Ba, Phú Thọ, sinh viên một trường trên địa bàn TP.Hà Nội, thuê trọ tại ngõ 28 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trưa 13.5, khi đi học về, chị Ng hốt hoảng khi thấy phòng trọ đã bị kẻ gian cắt khóa cửa, đồ đạc trong phòng bị lục tung, lấy đi 1 máy tính, 1 điện thoại di động…

Cũng có trường hợp, kẻ gian đột nhập vào nhiều nhà trong khu trọ. Trước đó, ngày 7.5, kẻ gian đột nhập xóm trọ của ông Nguyễn Văn H ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Các đối tượng đã đột nhập vào 3 phòng trọ trong một thời gian ngắn, lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 1 đồng hồ và 1 xe máy Honda Dream. Khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định đối tượng trộm cắp đã sử dụng công cụ chuyên dụng để cắt phá khóa cửa như kìm cộng lực…

img
Những tên trộm giả danh sinh viên bị sa lưới.

Vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, khắc họa chân dung của nhóm đối tượng qua lời mô tả của các chủ nhà trọ và môt số người trong khu trọ, song song với công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, lực lượng công an đã dựng lên ổ nhóm nghi vấn gồm đối tượng Trịnh Ngọc Tuấn, 22 tuổi, đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Trịnh Văn Hảo, 22 tuổi, cùng ở xã Hồng Sơn, xã Mỹ Đức, Hà Nội. Hai đối tượng này đã liên kết với hai sinh viên biến chất là Vũ Văn Hổ, 21 tuổi, ở xã Hồng Sơn, xã Mỹ Đức và Hoàng Ngọc Đại, 21 tuổi, trú tại phường Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Quá trình đấu tranh truy xét, Công an quận Hà Đông đã vận động 4 đối tượng ra đầu thú.

Tại CQĐT, bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2014 đến nay, nhóm này đã nhiều lần đột nhập vào các xóm trọ ở Hà Đông, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm gây ra khoảng 8 vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là tụ tập kéo nhau đến thuê phòng tại các xóm trọ. Lợi dụng ban ngày, thời điểm sinh viên và người lao động ngoại tỉnh vắng nhà, các đối tượng đã sử dụng kìm cộng lực để cắt phá khóa, đột nhập vào lục lọi tài sản. Chúng thường lấy những tài sản gọn nhẹ như tiền, máy tính, điện thoại và cả xe máy. Trước khi gây án, nhóm này thường đi khảo sát trước địa bàn, đặt cọc tiền với chủ nhà, sau đó đợi mọi người xung quanh đi vắng thì dùng kìm phá khóa, trộm tài sản. Để tránh bị lộ, chúng cắt cử người cảnh giới và có lối thoát dự phòng khi có biến. Sau khi lấy được đồ, chúng nhanh chóng dọn sạch phòng thuê trọ của mình, đem tài sản đến cất giấu ở nơi khác chờ thời cơ thuận lợi để tiêu thụ.

Chiều 21.5, CQĐT Công an quận Hà Đông cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với 4 đối tượng nêu trên. CQĐT đề nghị, ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên đề nghị đến trụ sở Công an quận Hà Đông, 15 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội để trình báo hoặc liên hệ với ĐTV theo số ĐT 0983425696 để được giải quyết.
CAND (Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem