Giá thuê osin Tết tăng gấp 5-7 lần ngày thường

Thùy Anh Thứ tư, ngày 28/12/2016 15:35 PM (GMT+7)
Để chuẩn bị cung ứng nguồn lao động dọn nhà, trông nhà dịp Tết hiện nay nhiều trung tâm giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội đã cấp tập tuyển lao động. Giá tiền trả cho lao động có thể cao gấp 5 -7 ngày thường, khoảng từ 500.000 – 800.000 đồng/ngày.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Thắng – Quản lý của Công ty giúp việc Hà Nội cho biết, đây đang là mùa của giúp việc gia đình. Cuối năm, lúc nào cũng nhiều việc. “Ngoài nhu cầu giúp việc nhà, dọn vệ sinh thì nhu cầu chăm sóc người bệnh trong bệnh viện đặc biệt tăng cao. Giá trả cho một nhân viên giúp việc từ 300-500.000 đồng/ngày” – ông Thắng cung cấp.

img

Nhu cầu giúp việc ngày Tết lúc nào cũng tăng cao (Ảnh IT)

Theo ông Thắng, vào đợt Tết nếu lao động chấp nhận làm việc, dọn nhà hoặc trông nhà cho gia chủ thì có thể nhận mức lương từ 500 - 700.000 đồng/người/ngày. Mặc dù giá cao nhưng vẫn rất khó để tuyển được lao động làm vào thời gian này.

“Để đảm bảo nhân thân tốt và quản lý được lao động tránh việc trộm cắp tài sản, công ty thường yêu cầu lao động đi làm thêm phải làm hồ sơ. Tuy nhiên do nhiều lao động không có thời gian làm hồ sơ, nên công ty cũng có thể linh hoạt bằng cách yêu cầu lao động chụp chứng minh thư hoặc chụp lại thẻ sinh viên, giấy tờ tùy thân để đảm bảo” – ông Thắng nói.

Qua khảo sát, một số trung tâm khác như Giúp việc gia đình (Cầu Giấy), Giúp việc Tận Tâm… đang tung rất nhiều chiêu để tuyển lao động. Ngoài việc đưa ra một số tiền lương hấp dẫn cao hơn cả 5-7 lần ngày thường, các trung tâm cũng tìm đủ chiêu như giới thiệu việc làm ngay, đi làm không cần hồ sơ… để tuyển dụng và giữ chân lao động.

Bà Nguyễn Vi Oanh -quản lý Trung tâm giúp việc gia đình, cho biết, với những lao động trong độ tuổi vàng, từ 20 tuổi đến 50 tuổi, nếu chấp nhận làm việc trong Tết, ăn, ở tại nhà thu nhập có thể nhận được thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 800.000 đồng/người/ngày.

“Mặc dù thu nhập rất cao, nhưng năm nào trung tâm cũng không tuyển đủ lao động phục vụ dịp Tết. Hiện giờ, chúng tôi đã tiếp nhận đặt hàng của 20 khách hàng cần người làm trong Tết như dọn dẹp, trông nhà… nhưng mới chỉ có 4-5 lao động đăng ký ở lại làm thêm vào Tết” - Bà Oanh nói.

Không chỉ các trung tâm cấp tập tuyển lao động, nhiều gia đình gia chủ cũng đã phải rất khó khăn để tìm kiếm lao động làm bù. Thậm chí, một số người còn phải đặt lịch từ 3-4 nơi và đặt lại cả phí từ 100-200.000 đồng để giữ chỗ. Tuy vậy, không phải ai cũng tuyển được lao động làm Tết.

                 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem