Giải cứu con tin bị bắt cóc đòi tiền nợ

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 16:31 PM (GMT+7)
Biết ông Ng không có tiền trả nợ nên các đối tượng hẹn ông Ng đến quán cà phê ở khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và bắt cóc ông để gây áp lực, buộc gia đình ông này phải thanh toán số nợ.
Bình luận 0
Ngày 28.3, nguồn tin từ Công an quận 1, TP.HCM cho biết đêm 27.3 Công an quận 1 đã phối hợp cùng Đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã giải cứu an toàn cho con tin trong vụ bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc và tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm Lý Hồng Thuận (SN 1985, ngụ Q.4), Nguyễn Trọng Thu Sương (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân), Trần Minh Hải (SN 1988), Lục Hoa Quang (SN 1973, cùng ngụ Q.10) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1973, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

img

img
Hai đối tượng trong nhóm bắt cóc.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lúc 14h chiều 27.3 bà T.T.H.N (SN 1976, ngụ Q.1) đã báo với công an về việc ông T.K.Ng (SN 1979, em trai bà N) bị bắt cóc và nhóm bắt cóc đe doạ tống tiền gia đình bà.

Theo trình báo của bà N, 20h đêm 26.3 ông Ng ra khỏi nhà và không thấy quay về. Đến 15h chiều 27.3 có ba đối tượng đến nhà của bà N và một người trong nhóm xưng tên Tuấn là công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho biết ông Ng đã bị công an bắt giữ do buôn bán ma tuý và đề nghị gia đình bà N đưa 300 triệu nếu muốn giải cứu ông Ng.

Nhóm trên điện thoại để chị N nói chuyện với em trai mình. Qua điện thoại, ông Ng nói với bà N, phải bán nhà để trả nợ cho các đối tượng.

Sau đó, Sương đã liên lạc điện thoại với bà N. Sương đã yêu cầu bà N nếu không có tiền thì phải đưa giấy tờ nhà đất, viết giấy vay nợ cho Sương.

Đêm 27.3, Sương cùng Thuận đến nhà yêu cầu bà N viết giấy biên nhận nợ 300 triệu đồng, có nội dung ông T.K.T (là cha ruột bà N) đồng ý thế chấp giấy tờ nhà đất để gán nợ cho ông Ng. Các trinh sát đã bắt giữ khi Sương và Thuận nhận giấy tờ nhà đất từ tay bà N.

Ngay trong đêm, các trinh sát đã ập vào nhà hàng Tân Phong Thành (số 170 đường Trần Phú, P.9, Q.5) bắt giữ 3 đối tượng là Nghĩa, Hải và Quang vài giải cứu an toàn cho ông Ng.

Được biết đêm 26.3 biết ông Ng không có tiền trả nợ nên các đối tượng hẹn ông Ng đến quán cà phê ở khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh và bắt cóc ông để gây áp lực, buộc gia đình ông này phải thanh toán số nợ.
Linh Đan (Linh Đan)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem