Giải ngân vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Thái Nguyên đạt khoảng 50%

PV Thứ hai, ngày 22/07/2024 17:24 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 50%.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, năm 2024 nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hơn 645 tỷ đồng. Cụ thể, kế hoạch vốn giao trên 458 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hơn 398 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 60 tỷ đồng).

Giải ngân vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Thái Nguyên đạt khoảng 50%- Ảnh 1.

Việc đầu tư tuyến đường bê tông kết nối đến Bản Tèn (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã giúp bà con đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa dễ dàng. Ảnh: Hà Thanh

Ngoài ra, kế hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hơn 187 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 164 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 23 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn vốn nêu trên được đầu tư để thực hiện 10 dự án với nhiều nội dung thiết thực như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc giải ngân vốn Chương trình này ước đạt khoảng 50%; vốn sự nghiệp ước đạt khoảng 10% kế hoạch. Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem