Thái Nguyên: Hỗ trợ bò sinh sản, tạo sinh kế giúp nhiều bà con TP.Sông Công dần thoát nghèo

Hà Thanh - Kiều Hải Chủ nhật, ngày 14/07/2024 06:18 AM (GMT+7)
Nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xã Bá Xuyên (TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản cho 27 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Bình luận 0

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, hiện trên địa bàn xã Bá Xuyên có 16 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo thuộc đối tượng tham gia dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản.

Sau khi xây dựng xong dự thảo dự toán của dự án, ở Dự án 1, UBND xã Bá Xuyên đã thống nhất sẽ hỗ trợ 16 con bò cái sinh sản cho 16 hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Ngày 6/12/2023, UBND xã Bá Xuyên và Ban quản lý các chương trình Mục tiêu Quốc gia của xã, Tổ sản xuất cộng đồng và Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi đã tổ chức bàn giao bò giống cho 16 hộ tham gia dự án.

Sau khi được bàn giao bò, cán bộ xã được phân công phụ trách đã thường xuyên xuống các hộ gia đình kiểm tra, động viên các hộ trong quá trình chăn nuôi. Đến nay, đàn bò cơ bản đã phát triển ổn định. Sau khi thực hiện Dự án 1 về hỗ trợ bò sinh sản, nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại, địa phương tiếp tục xin nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện tiếp dự án 2 với 11 con bò nái sinh sản cho 11 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Bá Xuyên.

Thái Nguyên: Hỗ trợ bò sinh sản, tạo sinh kế giúp nhiều bà con xã Bá Xuyên, TP.Sông Công thoát nghèo- Ảnh 1.

Gia đình bà Đỗ Thị Thắng, hộ cận nghèo (xóm Chùa, xã Bá Xuyên, TP.Sông Công) được hỗ trợ một con bò nái sinh sản theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Ảnh: Hà Thanh

Bà Đỗ Thị Thắng, thuộc diện cận nghèo ở xóm Chùa, xã Bá Xuyên bộc bạch: "Hai vợ tôi kết hôn với nhau và sinh được hai người con một trai, một gái. Tôi thì làm ruộng tại nhà, còn chồng tôi đi làm xây dựng. Kinh tế của gia đình trước đây rất khó khăn, hiện con gái lớn của tôi đã đi lấy chồng còn con trai thì làm ăn xa nhà. Năm 2020 chồng tôi bị tai biến, toàn bộ kinh tế trong gia đình đều dồn vào để chữa bệnh cho ông ấy, cộng thêm vay mượn của anh em, họ hàng và ngân hàng. Năm 2023 khi sức khỏe của chồng tôi đã ổn định đôi chút thì bệnh lại tái phát và lần này ông ấy đã ra đi mãi mãi".

Được sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ 1 con bò nái, bà Thắng rất phấn khởi, tích cực chăm sóc. Hiện bò đã mang thai được khoảng 7 tháng và dự kiến sẽ sinh sản vào cuối tháng 10 năm nay. Nhờ được hỗ trợ bò đã giúp tạo thêm thu nhập cho gia đình, phần nào bớt khó khăn, giúp gia đình thoát nghèo.

Cũng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Bá Xuyên được hỗ trợ bò giống sinh sản, gia đình anh Đào Văn Hùng (xóm Chúc, xã Bá Xuyên) chia sẻ: Hiện gia đình anh có 4 con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Theo chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tháng 4/2023 gia đình anh được hỗ trợ 1 con bò nái sinh sản, sau khi nhận bò, gia đình anh rất chịu khó chăm sóc bò và hiện bò đang mang thai sắp đẻ. Anh Hùng hi vọng sau khi bò đẻ con sẽ phần nào giúp gia đình anh bớt gánh nặng về kinh tế hơn.

Thái Nguyên: Hỗ trợ bò sinh sản, tạo sinh kế giúp nhiều bà con xã Bá Xuyên, TP.Sông Công thoát nghèo- Ảnh 2.

Gia đình anh Đào Văn Hùng (xóm Chúc, xã Bá Xuyên, TP.Sông Công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ bò nái sinh sản để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hà Thanh

Bà Vũ Thị Thuấn – cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP.Sông Công phụ trách địa bàn xã Bá Xuyên cho biết: Trước khi triển khai thực hiện dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo trên địa bàn, địa phương đã triển khai đến các hộ để mọi người nắm được đồng thời có giấy mời đến từng hộ gia đình, tổ chức họp dân để thông qua cơ chế, chính sách và điều kiện cụ thể giúp bà con nắm được những yêu cầu cần phải làm và phải có khi tham gia dự án để các hộ thực hiện đăng ký. 

Sau đó, Ban giảm nghèo của xã Bá Xuyên đã trực tiếp xuống các hộ khảo sát thực tế, lập biên bản xác định các tiêu chí về chuồng trại, diện tích trồng cỏ, thức ăn chăn nuôi, nhân công lao động. Khi có kết quả khảo sát, rà soát, các hộ thực hiện ký hồ sơ, giấy tờ cam kết theo đúng quy định thì mới tiến hành triển khai thực hiện.

"Qua quá trình triển khai thực hiện, ban đầu do bò chưa thích nghi với môi trường nên còn gặp một số khó khăn. Do đó, địa phương đã thường xuyên cử cán bộ xuống hỗ trợ bà con cách chăm sóc, phổ biến kỹ thuật. Đến nay, cơ bản bò hỗ trợ cho các hộ gia đình đều đã phát triển ổn định, có 11 con đã được phối giống. Có nhiều con cuối năm 2024 sẽ sinh sản", bà Thuấn thông tin.

Nói về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ bò sinh sản trên địa bàn xã, ông Đỗ Trọng Lư – Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên chia sẻ: Đây là nội dung lần đầu được cấp cơ sở triển khai từ khâu nghiên cứu, lựa chọn hình thức triển khai, các bước thực hiện chương trình, viết dự án… Do đó, các cán bộ làm công tác kiêm nhiệm đã tự chủ động nghiên cứu các văn bản quy định của các cấp để xây dựng dự án và triển khai thực hiện nên có những khó khăn nhất định và phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân thực hiện dự án tại địa phương. Tuy nhiên đến nay dự án đã được triển khai thực hiện thành công và bước đầu mang lại những hiệu quả nhất định.

"Khi dự án đã được triển khai, địa phương cũng đề xuất Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giảm tỷ lệ đối ứng của người tham gia dự án, tỷ lệ quay vòng vốn và chỉ thực hiện quay vòng vốn đối với các nội dung hỗ trợ trực tiếp để giảm bớt khó khăn cho người dân", Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem