Giải quyết mâu thuẫn, một công nhân bị nhóm người chém trọng thương

An Di Thứ ba, ngày 19/07/2022 14:59 PM (GMT+7)
Do mâu thuẫn trong công ty, một nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém bị hại gần đứt lìa cánh tay, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Bình luận 0

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công an tỉnh này vừa bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém người bị trọng thương.

Giải quyết mâu thuẫn, một công nhân bị nhóm người chém lìa tay - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng chém gần đứt lìa tay một công nhân Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (ảnh nhỏ) tại cơ quan công an.

Theo đó, anh Nguyễn Trung Phong (SN 2001, trú tại TP.Thái Nguyên) do có mâu thuẫn với Ân Ngọc Quân (SN 1993, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) cùng làm tại Công ty Newflex, Khu Công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên. Để giải quyết mâu thuẫn hai người đã hẹn nhau sau giờ tan ca gặp tại cổng Công ty để giải quyết. 

Trước đó Quân đã gọi thêm 6 người, gồm: Dương Quang Chung (SN 1994, trú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên); Nguyễn Văn Sửu (trú tại phường Nam Viêm,TP.Phúc Yên); Trần Văn Bằng (SN 2001), Hồ Văn Huấn (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang; Sầm Văn Biển (SN 2004, trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô); Lưu Kim Cương (SN 1994, trú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) đến đánh anh Phong.

Quá trình xô xát, Sửu, Bằng, Huấn và Biểu dùng hung khí đuổi theo Phong, quá trình rượt đuổi Biểu đã chém trọng thương cánh tay phải của Phong.

Hiện công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem