Giám đốc CA Bình Phước công khai số điện thoại cá nhân tiếp nhận tin vụ thảm sát

Đông Thịnh Thứ năm, ngày 09/07/2015 18:09 PM (GMT+7)
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ thảm sát gây rúng động dư luận, đồng thời đẩy nhanh việc truy bắt hung thủ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận tin báo.
Bình luận 0
Ngày 9.7, đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước - đã công bố số điện thoại cá nhân 0913.937330 để tiếp nhận tin báo nhằm sớm tìm ra hung thủ gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Mỹ (48 tuổi, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
 
Đại tá Phúc đề nghị người dân cả nước, đặc biệt là nhân dân địa phương nếu có thông tin liên quan đến vụ án cung cấp trực tiếp cho lực lượng công an làm nhiệm vụ.
 
img
Công an huyện Chơn Thành ra đường, các khu chợ, khu công nhân xung quanh nơi xảy ra vụ thảm sát phát thư vận động người dân có thông tin liên quan trình báo.
Hiện Công an tỉnh tập trung toàn lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận, khẩn trương truy tìm hung thủ. Bộ Công an cũng tăng cường lực lượng là các điều tra viên có kinh nghiệm từ Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước điều tra.
 
Trong sáng 9.7, khu vực căn biệt thự cũng là trụ sở của Công ty gỗ Quốc Anh (nơi xảy ra thảm án), lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm. Nhiều vị trí cống rãnh, đường thoát nước trong khu nhà xưởng của công ty gỗ được các điều tra viên đào bới nhằm thu thập chứng cứ. Số gỗ trong khu nhà xưởng được chuyển qua nhà xưởng gần đó để điều tra viên mở rộng tìm kiếm.
 
Cũng trong sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước phát thông báo khẩn kêu gọi người dân tố giác tội phạm liên quan đến vụ thảm sát 6 người nhà ông Mỹ. Nhiều công an huyện Chơn Thành ra đường, các khu chợ, khu công nhân xung quanh nơi xảy ra vụ thảm sát phát thư vận động người dân có thông tin liên quan trình báo.
 
Hiện gia đình vẫn đang tổ chức lễ tang cho 6 nạn nhân tại sảnh phía sau nhà.
 
img
Khu biệt thự cũng là trụ sở Công ty gỗ Quốc Anh, nơi xảy ra vụ thảm sát 6 mạng người, ngày 9.7 vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.
Trước đó - ngày 8.7, có mặt tại hiện trường vụ thảm sát, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - nhận định: Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Từ kết quả điều tra, thu thập những dấu vết liên quan, ban đầu cho thấy hung thủ có tổ chức, chuẩn bị rất kỹ càng, hành vi ra tay tàn độc.
 
Đại tướng Quang nhấn mạnh và chỉ đạo đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.
 
Liên quan đến vụ thảm sát, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn chỉ đạo các cơ quan báo chí phải cẩn thận khi đưa tin, tránh gây hoang mang dư luận và cản trở quá trình điều tra, cấm cơ quan báo chí đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn.
 
Chiều 9.7, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Giám đốc Công an TP.HCM để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện của TP khẩn trương kiểm tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội trong vụ thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước trốn trên địa bàn TP (nếu có).

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị công an tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Sáng 7.7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan, người giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến nhà làm như thường ngày. Khi đến nơi, do cửa phía sau khóa nên bà Loan tiến về cửa phía trước khép hờ, vào nhà thì phát hiện ông Mỹ cùng vợ là bà Lê Thị Anh Nga (42 tuổi) và Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) nằm chết trên sàn nhà. Bà Loan chạy lên lầu kiểm tra tiếp, phát hiện Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trong phòng.

Khi người dân và lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) nằm chết trước cổng nhà.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem