Giám đốc một HTX ở Sóc Trăng tiết lộ, GS Võ Tòng Xuân đang ấp ủ làm một dự án lớn trước lúc qua đời

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 20/08/2024 14:08 PM (GMT+7)
Trong lúc đang ấp ủ làm một dự án lớn ở Hậu Giang, thì GS Võ Tòng Xuân qua đời. Đây là thông tin từ một giám đốc hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Bình luận 0

Hôm nay 20/8, rất đông người dân, học trò, chuyên gia, doanh nghiệp, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có mặt tại nhà tang lễ TP.Cần Thơ để tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân.

GS Võ Tòng Xuân ấp ủ dự án lớn nhưng chưa thực hiện được- Ảnh 1.

Ông Ngô Minh Giàu - Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu thông tin với Dân Việt bên lề tang lễ GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Huỳnh Xây

Đặc biệt có trường hợp có mặt và túc trực tại nhà tang lễ từ tối hôm qua là ông Ngô Minh Giàu (62 tuổi), Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu (ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng).

Chia sẻ với phóng viên bên lề tang lễ GS Võ Tòng Xuân, ông Giàu cho hay, ông quen biết với thầy (GS Võ Tòng Xuân) từ 2015 tại một hội thảo được tổ chức ở xã Phong Hòa (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Lúc này, ông Giàu mới trồng được thanh nhãn, đem trái nhãn giới thiệu tại hội thảo. GS Võ Tòng Xuân ăn được thấy ngon nên xin số điện thoại, nhưng chưa có trao đổi nội dung gì với nhau hết.

Một năm sau đó, GS Võ Tòng Xuân gọi điện, xuống tìm mô hình trồng thanh nhãn của ông, rồi từ đó kết nối. Đến năm 2021, ông Giàu được GS Võ Tòng Xuân hỗ trợ thành lập hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu.

GS Võ Tòng Xuân ấp ủ dự án lớn nhưng chưa thực hiện được- Ảnh 2.

GS Võ Tòng Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu lúc mới thành lập. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng

Trong quá trình hợp tác xã hoạt động, GS Võ Tòng Xuân đều hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực. Từ đó, hợp tác xã ngày càng phát triển bền vững, giúp cuộc sống bà con nông dân nơi đây ngày một tốt hơn.

Ông Giàu nói: "Trong lúc đang ấp ủ làm một dự án lớn ở Hậu Giang thì GS Võ Tòng Xuân qua đời. Dự án này có nhiều đơn vị tham gia, trong đó có tôi và nó chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị".

Ông Giàu nhấn mạnh, bản thân rất quý mến thầy, coi thầy như người cha thứ hai. Bởi thầy giúp đỡ quá nhiều, đặc biệt là việc thành lập hợp tác xã và phát triển nó, với mong muốn tất cả nông dân phải phát triển.

Ông Giàu vẫn nhớ năm 2022, khi GS Võ Tòng Xuân lâm bệnh nặng, ông dự định khi đi thăm nhưng bản thân ông lại đột ngột đổ bệnh. Đến khi GS Võ Tòng Xuân xuất viện trở về, biết tin ông Giàu bệnh nên đến tận nhà để thăm, khiến ông vô cùng xúc động.

GS Võ Tòng Xuân còn giúp ông Giàu về cuộc sống, sự kiên nhẫn, về mối quan hệ xã hội và truyền đạt về lòng bao dung.

GS Võ Tòng Xuân ấp ủ dự án lớn nhưng chưa thực hiện được- Ảnh 3.

Tang lễ GS Võ Tòng Xuân tổ chức tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

"Thầy thường nói cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại, tự cao là thất bại, nhẫn nại mới thành công. Thầy nói 4 câu đó với tôi, tôi nhớ hoài" - Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu chia sẻ.

Theo phóng viên tìm hiểu, hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu chuyên trồng cây thanh nhãn. Khi mới thành lập chỉ 13 thành viên, hiện nay hơn 30 thành viên.

Về khâu tiêu thụ thanh nhãn, hợp tác xã nông nghiệp Năm Giàu liên kết với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Chánh Thu (Bến Tre) với giá bán 65.000 đồng/kg (loại 1).

GS Võ Tòng Xuân qua đời sáng qua (19/8) tại Bệnh viện Landmark 81 (TP. HCM). Tang lễ sẽ tổ chức tại Nhà tang lễ TP.Cần Thơ (số 30A, đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sau đó, đưa về an táng tại quê nhà.

GS Võ Tòng Xuân sinh ngày 6/9/1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Năm 1966, ông tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân hóa nông và được nhận làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI).

Năm 1971, với tình yêu khoa học và khát khao cống hiến cho đất nước, ông đã trở về Việt Nam làm việc tại Viện Đại học Cần Thơ. Sau đó ông lấy bằng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 1975.

GS Võ Tòng Xuân là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không những trong nước mà còn cho quốc tế. Đặc biệt những năm 1980 - 1985, ông đưa ra giống IR36, MTL30 phổ biến nhất ở các tỉnh miền Tây. Không chỉ nổi tiếng trong nước, các công trình nghiên cứu của ông còn mang lại nhiều lợi ích cho các nước nghèo ở châu Phi.

GS Võ Tòng Xuân kinh qua nhiều vị trí công tác, là nhà khoa học Việt Nam được nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem