Giáo dục hot nhất: 3 học sinh bị đánh tím mông, thu hồi văn bản phân công học sinh quét rác trong dịp Tết

Anh Tuấn (t/h) Chủ nhật, ngày 30/01/2022 13:30 PM (GMT+7)
3 học sinh bị đánh tím mông gây xôn xao dư luận ở Hải Phòng, thực hư thông tin GS Ngô Bảo Châu làm việc tại viện Toán của Trung Quốc, thu hồi văn bản phân công học sinh quét rác, tưới cây trong kỳ nghỉ Tết… là những thông tin giáo dục đáng chú ý tuần qua.
Bình luận 0

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu qua đời

Ngày 23/1, Giáo sư, Viện sĩ (GS.VS) Nguyễn Văn Hiệu đã qua đời ở tuổi 84 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô sau thời gian mắc bệnh phổi, thận.

Giáo dục hot nhất: 3 học sinh bị đánh tím mông, thu hồi văn bản phân công học sinh quét rác trong dịp Tết - Ảnh 1.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu nhận quà chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 từ Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn năm 2018. Ảnh: VNU

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là người có nhiều đóng góp to lớn trong việc thành lập Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam.

Trong 60 năm hoạt động, ông từng đảm nhiệm các vị trí Viện trưởng Viện Vật lý, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam. Ông được Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ 3 phong hàm viện sĩ. Ông cũng là đại biểu Quốc hội nhiều khóa.

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã được trao tặng nhiều giải thưởng về khoa học có uy tín ở trong nước cũng như trên thế giới (Giải thưởng Lênin về Khoa học và Kỹ thuật năm 1986, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về khoa học và kỹ thuật năm 1996...), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhất (năm 2009), danh hiệu Nhà giáo nhân dân (năm 2010)…

Thực hư tin GS Ngô Bảo Châu "biên chế" tại Viện Toán của Trung Quốc

Dư luận xôn xao trước thông tin trên mạng - GS Ngô Bảo Châu lấy tên tiếng Trung là Wu Baozhu - 吴宝珠 và chức danh của ông là giáo sư chủ nhiệm, thuộc biên chế chính thức của  Viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân chứ không phải khách mời hay giáo sư thỉnh giảng.

Trước thông tin trên, GS Ngô Bảo Châu khẳng định: "Thông tin trên mạng là không chính xác. Tôi không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc. Trường Cáp Nhĩ Tân cách đây mấy năm tôi có qua bên đấy thăm ngắn hạn, tham gia hội đồng đánh giá … và có ý định quay lại thăm ngắn ngày thêm một vài lần nữa nhưng chưa thực hiện được. Nói chung, tôi không có ý định đi làm việc lâu dài ở bất kỳ chỗ nào ở Trung Quốc mà chỉ đi thỉnh giảng, hợp tác khoa học".

GS Ngô Bảo Châu cho biết thêm, hiện nay biên chế của ông là giáo sư ở Đại học Chicago. Trách nhiệm ở Việt Nam là giám đốc khoa học ở Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Đi thỉnh giảng các nơi khác chỉ là các chuyến đi ngắn.

Vụ 3 học sinh bị đánh tím mông: Kiến nghị chấm dứt hợp đồng đối với cô giáo chủ nhiệm

Sở GDĐT Hải Phòng đã kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy khẩn trương xem xét, xử lý nghiêm với tập thể, cá nhân liên quan. Trong đó, lưu ý xem xét cho thôi hợp đồng đối với giáo viên Vũ Thị Hoài và làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường.

Giáo dục hot nhất: 3 học sinh bị đánh tím mông, thu hồi văn bản phân công học sinh quét rác trong dịp Tết - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Ngũ Đoan. Ảnh: Nguyễn Đại

Cô Vũ Thị Hoài là cô giáo chủ nhiệm lớp 3E, Trường Tiểu học Ngũ Đoan – nơi 3 học sinh H, V, P bị đánh tím mông.

Ông Nguyễn Sĩ Thinh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngũ Đoan cho biết, có việc cô giáo Vũ Thị Hoài - chủ nhiệm lớp 3E chỉ đạo mồm ban cán sự lớp nếu ai không học và hoàn thành bài tập sẽ bị ăn roi, không có việc cô giáo trực tiếp đánh học sinh dẫn đến 3 học sinh bị tím mông.

Sở GDĐT kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ bản chất vụ việc; xác định rõ, cá thể hóa trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan để khẩn trương xem xét, xử lý và xem xét xử lý tập thể, cá nhân liên quan với kỷ luật nghiêm hình thức cao nhất. Trong đó, lưu ý xem xét cho thôi hợp đồng đối với giáo viên Vũ Thị Hoài, trách nhiệm của Hiệu trưởng với vai trò người đứng đầu.

Thông tin mới nhất về việc học sinh Hà Nội đi học sau Tết Nguyên đán

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương vừa có công văn về việc tổ chức dạy cho học sinh trên địa bàn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, tại địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học tập trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể như sau: Học sinh các khối lớp từ 7 đến 12 của các trường THPT, THCS, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện liên kết dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ đi học trực tiếp từ ngày 8/2. Thời gian thực hiện diễn ra các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của trường.

Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS vẫn học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Sở GDĐT Hà Nội cũng lưu ý chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, 4 thì tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Trường hợp học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3, 4, nhà trường tổ chức cho các em học trực tuyến tại nhà.

Thu hồi văn bản phân công học sinh quét rác, tưới cây trong kỳ nghỉ Tết

Ngày 28/1, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo trường THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M'đrắk) thu hồi ngay văn bản phân công lịch trực Tết Nguyên đán có nội dung yêu cầu học sinh quét sân trường, tưới cây.

Giáo dục hot nhất: 3 học sinh bị đánh tím mông, thu hồi văn bản phân công học sinh quét rác trong dịp Tết - Ảnh 3.

Lịch học sinh quét sân, tưới cây 9 ngày Tết gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Ông Khoa khẳng định, người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản không đúng trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền lịch trực Tết Nguyên đán 2022 của trường THPT Nguyễn Trường Tộ có nội dung phân công học sinh trực 7 ngày nghỉ Tết.

Theo đó, từ ngày 27 tháng Chạp đến mồng 6 Tết (âm lịch) có 9 lớp học thuộc 3 khối 10,11,12; mỗi ngày 1 lớp phải phân công 10 học sinh đến trực tại trường, việc trực này phải có giáo viên chủ nhiệm trực theo để hướng dẫn. Công việc các em học sinh phải làm trong phiên trực là quét sân trường và tưới cây trên lớp học.

Lịch trực sau khi được ban hành đã khiến nhiều người xôn xao vì không có quy định nào yêu cầu học sinh phải trực trường trong dịp Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem