Giao tranh ác liệt ở Donbass: Ukraine tuyên bố quân đội Nga cố tiến lên, nhưng gánh nhiều tổn thất

Minh Nhật (theo Japan Times/Prava) Thứ ba, ngày 03/05/2022 14:59 PM (GMT+7)
Theo Japan Times, cuộc tấn công của Nga ở phía đông Ukraine vẫn tiếp diễn với các cuộc giao tranh “tích cực và nặng nề”. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đang cố gắng tiến công trên mọi mặt trận nhưng đến nay vẫn chưa thành công và đang chịu nhiều tổn thất.
Bình luận 0
Giao tranh ác liệt ở Donbass: Ukraine tuyên bố quân đội Nga cố tiến lên, nhưng gánh nhiều tổn thất - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine vẫn đang cố gắng kháng cự, ngăn bước tiến của quân đội Nga ở Donbass. Ảnh AP

Sau khi thất bại trong việc chiếm thủ đô Kiev trong vài tuần đầu tiên của cuộc xung đột, quân đội Nga đã tái tập trung vào phía đông Ukraine, đặc biệt là khu vực Donbass, bao gồm 2 tỉnh ly khai thân Nga như Donetsk và Lugansk.

Các cuộc giao tranh hiện đặc biệt căng thẳng xung quanh Izyum, Lyman và Rubizhne, khi người Nga chuẩn bị tấn công Severodonetsk, thành phố cuối cùng mà Kiev vẫn còn nắm giữ, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Theo Bộ này, ở mặt trận Izium, quân Nga đã cố gắng tiến lên nhưng không thành công và hứng tổn thất về nhân lực và trang thiết bị đến từ sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine.

Theo Pravda, tại mặt trận Slobozhanskyi, quân đội Nga đã nã đạn vào các vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine từ súng cối gần làng Udy và Prudianka. Tuy nhiên, các lực lượng Nga cũng gánh chịu tổn thất gần thị trấn Staryi Saltiv.

Ở mặt trận Donetsk và Tavriia , Nga nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn Rubizhne và Popasna, nhưng cũng thất bại và chịu tổn thất đáng kể.

Ở mặt trận Pivdennyi Buh, các đơn vị quân đội Nga đang cố tiến đến biên giới hành chính của vùng Kherson nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công vào Mykolaiv và Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Quân đội Nga được cho là đang tập trung nỗ lực chính để giành quyền kiểm soát Kryvyi Rih. Họ liên tục bắn vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine gần Tavriiske, Osokorivka, Trudoliubivka và Kniazivka.

Họ đã triển khai các máy bay không người lái (UAV) để tiến hành trinh sát đường không ở phía đông khu vực Mykolaiv và phía Tây Bắc khu vực Kherson nhằm xác định vị trí của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin thêm: "Tình hình ở khu vực Lugansk có thể được mô tả bằng một vài từ - giao tranh tích cực và nặng nề vẫn tiếp diễn. Ở Lyman, các cuộc pháo kích không ngừng đã khiến các khu vực xung quanh thành phố trở thành đống đổ nát".

Một người dân địa phương chia sẻ: "Một nửa thành phố (Lugansk) đã bị phá hủy. Tôi không còn nhà nữa".

Thống đốc Lugansk cho biết, ông dự đoán sẽ còn nhiều trận chiến khốc liệt hơn trước ngày 9/5, ngày Nga kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã cuối Thế chiến 2.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với truyền hình Ý vào tối Chủ nhật 1/5 rằng các lực lượng của Moscow "sẽ không điều chỉnh hành động của họ một cách giả tạo để tuyên bố một chiến thắng vào bất kỳ ngày nào, kể cả Ngày Chiến thắng".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết vào cuối ngày thứ Hai 2/5 rằng, nỗ lực sơ tán dân thường ở Mariupol "đang được tiến hành" nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết cho đến khi hoàn tất.

"Mọi thứ đều rất mong manh, mọi thứ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nên tốt hơn hết là ngài nên đợi cho đến khi cuộc sơ tán kết thúc," ông Kuleba nói trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Đan Mạch tại Kiev cuối ngày 2/5.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem