Giao tranh ở Donbass ác liệt, Mỹ bắt đầu huấn luyện mở rộng cho quân đội Ukraine

Minh Nhật (theo Rferl) Thứ hai, ngày 16/01/2023 17:54 PM (GMT+7)
Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công mới của Nga ở phía đông, quân đội Ukraine cho biết vào ngày 16/1, khi Mỹ tuyên bố bắt đầu chương trình huấn luyện chiến đấu mở rộng cho binh sĩ Ukraine ở Đức.
Bình luận 0
Giao tranh ở Donbass ác liệt, Mỹ bắt đầu huấn luyện mở rộng cho quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn súng phòng không về phía các vị trí của quân Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut ngày 15/1. Ảnh Reuters.

Theo Rferl, Ukraine cho biết, số người chết trong vụ tấn công tên lửa vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine hôm 14/1 đã tăng lên 35 người.

Cuộc tấn công vào Dnipro là một phần trong làn sóng tấn công tên lửa rộng khắp của Nga vào các thành phố lớn nhất của Ukraine - bao gồm cả thủ đô Kiev và Kharkov.

Ông Valentyn Reznichenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Dnipropetrovsk, cho biết: "Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở Dnipro đã diễn ra trong gần 40 giờ.

"Lực lượng cứu hộ đã kéo ra thêm một số thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà cao tầng bị tên lửa phá hủy. Cuộc tấn công của Nga đã cướp đi sinh mạng của 35 cư dân trong tòa nhà", ông Reznichenko cáo buộc.

Trong khi đó, ở Donbass, miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine ở Lugansk và Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày vào ngày 16/1.

Ukraine cũng tiếp tục bác bỏ tuyên bố của Nga rằng họ đã giành được quyền kiểm soát Soledar. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, giao tranh ác liệt đang tiếp diễn trong và xung quanh thành phố khai thác muối chiến lược ở tỉnh Donetsk.

Một chiến thắng của Nga ở Soledar sẽ cho phép các lực lượng của Moscow tiến gần hơn đến thành phố Bakhmut lớn hơn ở phía nam, nơi các trận chiến ác liệt đã diễn ra trong nhiều tháng.

Quân đội Ukraine nói rằng, quân đội Nga trong 24 giờ qua cũng tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự ở các vùng Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk và Kherson.

Trong một diễn biến liên quan, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ cho biết, một chương trình huấn luyện chiến đấu mở rộng và phức tạp hơn dành cho các lực lượng Ukraine đã bắt đầu ở Đức vào ngày 15/1.

Ông Milley cho biết chương trình này, tập trung vào huấn luyện chiến đấu quy mô lớn, nhằm mục đích đưa một tiểu đoàn khoảng 500 binh sĩ Ukraine trở lại chiến trường để chiến đấu với quân đội Nga trong 5 hoặc 6 tuần tới.

Theo vị tướng này, khóa huấn luyện phức hợp - bao gồm đào tạo lý thuyết và thực hành trên thực địa - sẽ được thực hiện kết hợp với một loạt vũ khí mới, pháo, xe tăng và các phương tiện khác do các quốc gia phương Tây viện trợ đang chuyển tới.

Theo ông Milley, sẽ rất lý tưởng nếu các lực lượng mới được đào tạo có thể sử dụng tất cả các vũ khí và thiết bị được chuyển đến vào khoảng thời gian trước khi những cơn mưa mùa xuân xuất hiện.

Trước đó, các huấn luyện viên quân sự Mỹ đã đào tạo trên 3.100 binh sĩ Ukraine sử dụng và bảo trì một số loại vũ khí và thiết bị khác - bao gồm pháo, xe bọc thép và Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem