Dù nhận mình mới về trường 2 năm chưa có thành tích nổi bật nhưng cô Nguyễn Thị Giang khiến mọi người nể phục. Cô thông thạo 2 ngoại ngữ, IELTS 8.0 và mới đây cô được nhận chứng chỉ năng lực toàn cầu.
Ngoài giáo viên bị kỷ luật, Hiệu trưởng nơi giáo viên tiếng Anh công tác phải tổ chức kiểm điểm, phê bình do chưa làm hết vai trò của người đứng đầu cơ sở, chưa kịp thời trong xử lý, tạo nên dư luận không tốt.
Từ quá trình học tiếng Anh trên lớp kết hợp với luyện tập tại nhà, 14/36 học sinh lớp 9C1, trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã đạt kết quả 7.0 IELTS trở lên.
Chẳng may là F0, cô M. phải nghỉ dạy trực tiếp. Hết sốt, cô M. cách ly ở nhà nhưng vẫn dạy học – nửa lớp online, nửa còn lại offline, trong lúc họng đau rát, chảy nước mũi…
Dịch bệnh phức tạp buộc nhiều nơi linh hoạt hình thức dạy học, có nơi tổ chức vừa dạy học trực tiếp vừa trực tuyến. Giáo viên căng thẳng và quay cuồng vì phải dạy song song, còn học sinh lại dễ... chán nản học tập.
Ngày 14/8 vừa qua, cô Mai Anh trở thành 1 trong 35 giáo viên Việt Nam cùng 65 giáo viên quốc tế khác được Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cấp chứng nhận Năng lực toàn cầu.
Là một cô gái 9x xinh đẹp, năng động và tài hoa, Phạm Phương Linh – cô giáo Hoa khôi tiếng Anh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của học trò.
Đó là đề nghị của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam xung quanh vụ cô giáo dùng thước đánh học sinh tại Trường tiểu học Trung Hiền (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).