Gieo mạ

  • (Dân Việt) - Dù Bộ NNPTNT đã khuyến cáo các địa phương miền Bắc hạn chế tối đa diện tích lúa xuân sớm, nhưng ở một số nơi, nông dân vẫn tự phát gieo cấy…
  • (Dân Việt) - Mùa đông năm nay, Hà Nội lần đầu tiên chịu đợt rét đậm và là một trong những địa phương nhiệt độ thường duy trì ở mức trên dưới 10 độ C. Nông dân đang đứng ngồi không yên.
  • (Dân Việt) - Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) Bình Định có 57 hội viên nhưng các chị đã làm được nhiều việc có ý nghĩa.
  • (Dân Việt) - Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã làm cho hơn 10.000ha diện tích lúa, mạ vụ xuân trên địa bàn Nghệ An bị chết. Khi thời tiết ấm lại, nhiều hộ gia đình đã gác Tết để hối hả xuống đồng khắc phục diện tích thiệt hại.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đã khẳng định như vậy với NTNN về tình hình triển khai sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 ở các tỉnh phía Bắc.
  • Dân Việt - Với nhiều nông dân các tỉnh phía Bắc, thông tin mùng Một, mùng Hai Tết trời sẽ ấm lên là thông tin được mong đợi nhất.
  • (Dân Việt) - Xả nước đổ ải đợt 1 đã bắt đầu, nhiều địa phương chủ động lo đủ và tích trữ nước cho vụ đông xuân. Nhưng rét đậm, rét hại vẫn kéo dài khiến nông dân "bị động" trong việc gieo cấy lúa…
  • (Dân Việt) - Làm mạ non là cách làm mạ theo phương pháp "mạ Nhật", mạ sân, mạ dày xúc, mạ khay v.v... Mạ được bảo vệ tốt hơn, nhất là trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay.
  • (Dân Việt) - Cục Trồng trọt khuyến cáo áp dụng che phủ nilon cho mạ để chống rét, chống rầy, đồng thời "chặn đánh" sự gây hại của bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen (VL, LXL, LSĐ) trên mạ...
  • (Dân Việt) - Tính đến tối 17-1, đã có gần 10.000 con trâu, bò và ngựa bị chết rét ở miền Bắc. Bên cạnh đó, người trồng lúa và hoa màu cũng khốn khổ vì vừa gieo xuống là bị chết, không sinh trưởng được.