Gieo mạ

  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT Hà Nội chỉ đạo các địa phương tổ chức nhanh gọn vụ đông xuân 2012- 2013 theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để triển khai kế hoạch gieo trồng vụ mùa…
  • (Dân Việt) - Liên quan đến sự việc 16.000ha lúa BC15 bị lép hạt, Bộ NNPTNT đã có kết luận khẳng định nguyên nhân là do thời tiết. Song nhiều bà con nông dân cho biết, họ đã gieo cấy đúng thời vụ và đúng khuyến cáo, nhưng lúa vẫn bị lép.
  • (Dân Việt) - Trước những thông tin về giống lúa BC15 không hạt trên nhiều địa phương, Báo NTNN đã nhận được ý kiến chính thức của Tổng Công ty Giống Thái Bình về sự việc việc này.
  • (Dân Việt) - Để hỗ trợ các xã điểm trong xây dựng NTM, vụ xuân năm 2013 ngoài những hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện Kiến Xương (Thái Bình) còn hỗ trợ cho 9 xã điểm, mỗi xã 100kg lúa Thái Xuyên và 773kg/xã lúa TBR45 giống.
  • Dân Việt - Dự báo trong 3-4 ngày tới miền Bắc tiếp tục ấm áp hơn. Tiết trời có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, vùng núi sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây có nắng.
  • (Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT Hải Phòng, đến nay, toàn thành phố đã gieo được 479ha mạ vụ xuân, đủ để gieo cấy toàn bộ trà lúa xuân sớm.
  • (Dân Việt) - Các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ làm mạ vụ xuân 2013. Để làm mạ hiệu quả, bà con cần lưu ý một số giải pháp sau đây.
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH Cơ khí nông nghiệp Thanh Trị (495 Quốc Lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) vừa cho ra mắt chiếc máy gieo mạ trên khay đầu tiên “made in Vietnam”.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.12, tại Hà Nội, Bộ NNPTNT đã tổ chức hội nghị thống nhất lịch lấy nước đổ ải vụ xuân 2013 với các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ.
  • (Dân Việt) - Theo khuyến cáo của Bộ NNPTNT, với diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, các địa phương nên hạn chế gieo trồng vụ xuân sớm và xuân trung, đồng thời chủ động mở rộng diện tích vụ xuân muộn.