Giết em ruột vì mâu thuẫn đất đai, anh trai lĩnh án

PV Thứ năm, ngày 07/09/2023 19:57 PM (GMT+7)
Tại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quốc Huấn với tội danh "Giết người", Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Huấn mức án tù chung thân.
Bình luận 0

Ngày 7/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quốc Huấn tội "Giết người" trong vụ án anh trai giết em ruột vì mâu thuẫn đất đai xảy ra ở Khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ngày 3/6/2023.

Tại phiên toà xét xử, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương nêu rõ, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên Huấn nảy sinh ý định đánh ông Trần Văn Tuấn (tên gọi khác là Tấn), sinh năm 1964, cùng ở khu dân cư Châu Xá, là em ruột Huấn.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 3/6/2023, ông Tuấn như thường ngày ra khu vực chân núi Nhẫm Dương để cho lợn ăn. Khi ông Tuấn đi xe đạp điện đến gần nhà anh trai Trần Quốc Huấn, lúc này Huấn đã cầm dao phay đợi sẵn. Thấy ông Tuấn đi đến, Huấn áp sát cầm dao chém 1 nhát trúng cánh tay trái ông Tuấn và nói "mày tranh đất thì mày phải chết".

Hải Dương: Giết em ruột vì mâu thuẫn đất đai, anh trai lĩnh án tù chung thân - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Quốc Huấn bị Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phát mức án tù chung thân về tội "Giết người". Ảnh: NV

Ông Tuấn bỏ lại xe, nhảy xuống mương, trèo lên bờ ruộng bỏ chạy thì bị Huấn cầm dao đuổi theo. Ông Tuấn chạy được khoảng 300m thì bị Huấn đuổi kịp, chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ. Khi ông Tuấn ngã nằm xuống vẫn bị Huấn chém thêm nhiều nhát dao nữa.

Ông Huấn bị nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ, tay, chân, ngực, đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau đó, Huấn đã đến Công an phường Duy Tân đầu thú.

Tại phiên xét xử, Huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bày tỏ hối hận và xin lỗi gia đình bị hại.

Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo Huấn phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần, chỉ đề nghị tòa án xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Xét mức độ phạm tội của bị cáo Huấn, Hội đồng xét xử, Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Huấn mức án tù chung thân về tội "Giết người".  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem