Giữa tâm dịch corona, ông Kim Jong-un bất ngờ tái xuất để làm điều này

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 16/02/2020 15:28 PM (GMT+7)
Sau 22 ngày vắng bóng giữa tâm dịch corona, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây tái xuất để kỷ niệm ngày sinh của cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il
Bình luận 0

img

Ông Kim Jong-un dẫn đầu các quan chức Triều Tiên đến viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan

Ông Kim Jong-un đã đến Cung điện Mặt trời Kumsusan nhân kỷ niệm ngày sinh của cha ông, lãnh đạo Kim Jong-il. Chủ tịch Triều Tiên đặt vòng hoa tưởng niệm trước tượng của vị cố lãnh đạo. Ông Kim Jong Il sinh ngày 16/2. Triều Tiên xem ngày này là quốc lễ, hay còn gọi là Tiết Quang Minh Tinh.

"Ông Kim Jong Un, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên và là tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Triều Tiên, đã đến viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan nhân Ngày của Ngôi sao sáng, ngày lễ tốt lành nhất của dân tộc", KCNA sử dụng tên gọi chính thức cho kỳ nghỉ lễ toàn quốc tại Triều Tiên nhân ngày sinh cố chủ tịch Kim Jong Il.

Đi cùng với Chủ tịch Kim là các quan chức cấp cao như ông Choe Ryong Hae, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, ông Pak Pong Ju, phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, Thủ tướng Kim Jae Ryong và các thành viên khác của Bộ Chính trị Triều Tiên.

KCNA cho biết đây là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trở lại kể từ các hoạt động chúc mừng Tết Nguyên đán vào hôm 25/1.

Triều Tiên tổ chức lễ Tiết Quang Minh Tinh giữa giai đoạn đang tăng cường các nỗ lực phòng chống dịch virus cororna. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, Triều Tiên đã áp đặt nhiều biện pháp phòng dịch nghiêm khắc và chưa công bố ca nhiễm nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem