Hà Anh: Thời trang là ngẫu nhiên, hát là đam mê lớn nhất đời

Thứ sáu, ngày 06/04/2012 07:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Siêu mẫu Hà Anh đã có những tâm sự về niềm đam mê ca hát từ khi ngồi ghế nhà trường, cũng như hoài bão được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Từ đâu Hà Anh có được sự tự tin để bước vào con đường âm nhạc?

- Đầu tiên là tôi có được sự đam mê xuất phát từ trái tim và mong muốn được làm điều này từ rất lâu, nên tôi có một động lực rất lớn, sẵn sàng gặp những khó khăn để vượt qua nó, để mình tự hoàn thiện hơn, làm tốt hơn trong vai trò của mình. Điều thứ hai, bên cạnh tôi có gia đình, bạn bè và cả một êkip chuyên nghiệp luôn luôn tin ở khả năng của tôi và hỗ trợ tôi, khiến tôi tin tưởng vào khả năng của chính mình.

img
 

Ngoài ra tôi thấy mình cũng không nên nghĩ quá nhiều, bởi khi nghĩ quá nhiều thì những cản trở, những lời nói ra nói vào sẽ làm tôi sẽ thể không tập trung được. Nên tôi quyết định khi mình đã tập trung vào việc gì, thì mình nên quyết tâm và khi đã quyết tâm rồi, thì mình không nên lo lắng quá nhiều. Tôi luôn tâm niệm rằng, “mình không mất điều gì, cùng lắm là thất bại, mà có thất bại thì cũng không có gì là ghê gớm” thế nên cho nên khi mình chấp nhận được điều đó thì tôi sẽ luôn luôn tiến lên phía trước, dù có thất bại cũng không cảm thấy hối hận vì mình đã thử và nỗ lực cố gắng hết mình.

Hà Anh đã nhận ra mình đam mê âm nhạc từ khi nào?

- Tôi được làm quen với nghệ thuật từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi nhớ hồi đó mới 6 tuổi tôi đã được học đàn piano và lúc nào tôi cũng được mẹ cho nghe nhạc, ngoài ra tôi cũng rất hay được đi hát, múa và được quay trong chương trình bông hoa nhỏ của Đài truyền hình Việt Nam. Cho đến năm tôi học trung học, lúc đó tôi 15 tuổi, tôi và mấy người bạn cùng lớp đã lập nhóm hay biểu diễn tại trường và cảm thấy rất vui.

Sau đó các bạn cùng nhóm chán, có vẻ nản chí, tôi đã tự tách ra hát một mình. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên tôi một mình đứng hát tại sân trường trước hàng nghìn người mà tôi không hề run, bởi vốn tính tôi là người nhút nhát và thường ngày hay bị các bạn trêu đùa với chiều cao quá khổ của mình. Nhưng hôm đó tôi thấy mình thật tự tin, như có một nguồn năng lượng vô hình nào đó tiếp cho tôi sức mạnh. Từ lúc đó tôi chợt nhận ra âm nhạc chính là nguồn động viên và cũng là đam mê lớn nhất đời mình.

Khi mới 15 tuổi, Hà Anh đã nhận ra niềm đam mê của mình là âm nhạc, vậy tại sao Hà Anh lại chọn nghề người mẫu là nghề khởi nghiệp mà không phải là ca hát?

- Thực ra tôi không chọn nghề người mẫu, bởi khi sang Anh du học, chỉ đơn giản là tôi đi du học. Nhưng có người nói rằng tôi có triển vọng trong làng thời trang, tôi nghĩ mình không nên từ chối một cơ hội như thế. Đặc biệt là sống xa nhà lại vừa có thêm thu nhập giúp bố mẹ, vừa có sự tự lập và trải nghiệm cuộc sống. Tôi đã có duyên với thời trang và nghề người mẫu đã đến trước với tôi một cách ngẫu nhiên như vậy.

img
Hà Anh và bạn diễn trong single "From the very start". Ảnh: HA

Cũng đã có một vài chân dài bước sang con đường ca hát và bị đánh giá là "thảm họa" của làng nhạc Việt. Vậy là người trong cuộc, Hà Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ đó là điều không đúng. Thứ nhất, từ "thảm họa" mang tính chủ quan của tác giả bài báo đó. Thứ hai, bất kể như thế nào cũng có thể trở thành "thảm họa" nếu như trong ý kiến cá nhân không nhìn nhận một cách khách quan và không đặt mình vào bối cảnh đó. Trong ngành thời trang hay trong âm nhạc, bản thân người nghệ sĩ có rất nhiều cái khó. Cái khó mà tôi muốn nói đến là người nghệ sĩ luôn luôn phải tìm đến cái mới lạ, nhưng ở Việt Nam khi mà người nghệ sĩ có sự tìm tòi sáng tạo như thế thì khán giả lại thường chưa quen và khó chấp nhận. Nên thay vì nhìn nhận sự sáng tạo đó, họ lại quay ra đánh giá nhìn nhận rất khắt khe cho những hành động đó của người nghệ sĩ.

Thường thì các người mẫu khi chuyển sang ca hát, hay lấy ngoại hình như sự gợi cảm, quyến rũ, sexy để làm lợi thế cho mình. Vậy với Hà Anh thì sao?

- Tôi nghĩ gợi cảm trong tất cả mọi thứ, gợi cảm ở đây muốn nói đến là sự hấp dẫn của người phụ nữ, sự cuốn hút của người xem không những chỉ ở phái nam mà cả phái nữ cũng thích nhìn thấy sự hấp dẫn đó. Nhưng riêng cá nhân tôi, cái đẹp, sự gợi cảm, sexy cũng chỉ chiếm đến 20%, còn 80% là tài năng thực sự. Tôi luôn đặt lên hàng đầu của người làm nghề đó chính là tài năng, tiếp đến là sự khổ luyện, tức là luôn luôn trau dồi, học hỏi sao cho mình cảm thụ về âm nhạc, về kỹ thuật và phong cách biểu diễn được chuyên nghiệp hơn.

img
 

Vậy Hà Anh đã có những dự định dài hơi như thế nào cho con đường âm nhạc của mình?

- Để chuẩn bị cho niềm đam mê cũng như dự định dài hơi trên con đường âm nhạc của mình, tôi sẽ phải cố gắng từng ngày tập thêm thanh nhạc, tập thêm vũ đạo để vào phòng thu có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra trong thời gian này tôi sẽ ra mắt liên tiếp những sản phẩm đĩa đơn, như đĩa đầu tiên được phát hành cùng tạp chí Haper's Bazaar, đây là một cách phát hành để đến được với giới thời trang.

Và sản phẩm thứ hai này, ca khúc "From the very start" khi ra mắt tôi cũng thực hiện những buổi ký tặng fan hâm mộ. Bên cạnh đó các MV sẽ được phát trên các kênh truyền hình âm nhạc... Đó là những bước đầu tiên, những hình ảnh làm quen với khán giả yêu nhạc, sau 4 MV sẽ là album đầu tiên của tôi. Tôi muốn khán giả thấy sự tâm huyết, niềm đam mê, việc làm nghiêm túc bằng những đầu tư rất kỹ của mình.

Hà Anh sẽ chọn dòng nhạc nào cho mình và Hà Anh sẽ làm thế nào để tạo cho mình một phong cách riêng?

- Dòng nhạc mà tôi sẽ theo đuổi và hát là Pop - R&B trữ tình. Trong âm nhạc tôi mong muốn có sự sáng tạo và mang những luồng gió mới. Còn với những dòng nhạc xưa đã được các ca sĩ đi trước hát rất hay rồi, nên tôi muốn hát dòng nhạc gần gũi với thời đại mình đang sống hơn, để khi tôi mang những sản phẩm chất lượng chiếu ở MTV Asia thì âm nhạc của tôi không có khoảng cách quá xa đối với tất cả thị trường châu Á.

Người giúp đỡ và định hướng dòng nhạc cho tôi chính là nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt - Antoneus Maximus có nhiều kinh nghiệm. Antone đã từng viết ca khúc cho Ban nhạc The Black Eyed Peas nổi tiếng thế giới.

Cảm ơn Hà Anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem