Hà Nam: Bị phát hiện, "cẩu tặc" dùng dao chống trả, cướp xe máy của người dân để bỏ trốn

Việt Sáng Thứ tư, ngày 03/11/2021 08:44 AM (GMT+7)
Khi hành vi trộm chó bị người dân phát hiện, Ngô Xuân Tấn (Sn 1987) và Trần Văn Nghĩa (Sn 1989) đã manh động chống trả, cướp xe máy của người dân để bỏ trốn.
Bình luận 0

Đêm 1/11, rạng sáng 2/11, Công an tỉnh Hà Nam truy bắt nhanh 2 đối tượng là Ngô Xuân Tấn (Sn 1987) và Trần Văn Nghĩa (Sn 1989) cùng trú ở thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 31/10, nhân dân trên địa bàn phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phát hiện 2 đối tượng trộm chó đã truy hô, đuổi bắt đối tượng.

Trong quá trình tham gia, 1 người dân trên địa bàn phường Tiên Nội dùng ô tô hỗ trợ truy bắt. Bị bủa vây, 2 thanh niên đã dùng dao chống trả quyết liệt, chém vỡ kính xe, rồi bỏ chạy. 

Ngay sau đó các đối tượng đã dùng dao uy hiếp cướp xe máy của người dân đi đường.

Hà Nam: Bị phát hiện trộm chó, "cẩu tặc" dùng dao chống trả, cướp xe máy của người dân để bỏ trốn - Ảnh 1.

Hình ảnh hai đối tượng chống trả khi bị nhân dân Hà Nam truy bắt. Nguồn: Công an tỉnh Hà Nam.

Anh Đinh Văn Toanh (người dân phường Tiên Nội) cho biết: "Khi phát hiện sự việc, tôi đã kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ nhưng nhóm đối tượng trộm chó quá manh động, rút hung khí ra dọa và chém xe tôi. Sau đó 2 đối tượng bỏ chạy và cướp 1 xe máy khác".

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng liều lĩnh và hành vi nguy hiểm, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin, khoanh vùng, xác minh, truy tìm.

Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Ngô Xuân Tấn và Trần Văn Nghĩa, thu giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện gây án.

Hà Nam: Bị phát hiện trộm chó, "cẩu tặc" dùng dao chống trả, cướp xe máy của người dân để bỏ trốn - Ảnh 2.

Tấn và Nghĩa cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an. Nguồn: Công an tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan Công an, Tấn và Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng đầu tháng 10/2021 do không có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn đã rủ Nghĩa đi trộm cắp chó, đồng thời chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, đeo biển số giả, 1 thanh đao, 3 bao tải, 1 súng bắn điện.

Khoảng 4h30 sáng 31/10, Nghĩa lái xe theo chỉ dẫn của Tấn đến địa bàn thị xã Duy Tiên để trộm cắp chó.

Sau khi trộm cắp được 3 con chó trên địa bàn phường Tiên Nội thì bị nhân dân truy hô, đuổi bắt, 2 đối tượng đã dùng đao chống lại lực lượng vây bắt và cướp 1 xe máy của người dân rồi chạy lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng để tìm nơi tẩu tán tang vật, công cụ, phương tiện gây án nhằm che dấu hành vi phạm tội.

Tính từ đầu tháng 10/2021 đến nay, 2 đối tượng đã gây ra 10 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Hiện, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem