Hà Nội: Cần 220 tỷ đồng/xã để xây dựng NTM

Thứ tư, ngày 18/04/2012 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - TS Hoàng Thanh Vân - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết: Để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bình quân mỗi xã của Hà Nội cần đầu tư khoảng 220 tỷ đồng.
Bình luận 0

Tuy nhiên, theo Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ tối đa không quá 40%, còn lại là địa phương tự huy động từ các nguồn khác. Do đó, TP. Hà Nội đang huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là từ các doanh nghiệp để xây dựng NTM.

Hiện đã có 38 doanh nghiệp của Hà Nội tham gia với tổng kinh phí là 213 tỷ đồng. Như vậy, theo tính toán như trên, Hà Nội sẽ cần tới trên 88.000 tỷ đồng để xây dựng NTM cho 401 xã trên toàn thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem