Hà Nội "chốt" 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 17/04/2021 14:27 PM (GMT+7)
Hà Nội vừa thống nhất số lượng người để lập danh sách đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khoá XVI là 160 người...
Bình luận 0

Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, tính đến hết ngày 16/4, trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có 24 ứng viên gửi đơn xin rút không ứng cử, trong đó có 1 người thuộc diện tự ứng cử, có 2 người có tín nhiệm cử tri ở nơi cư trú dưới 50%. Như vậy, còn 162 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội.

Hà Nội "chốt" 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI.

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, với 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội, trong đó có 25 đơn vị bầu 3 đại biểu cần số dư 2 người, 5 đơn vị bầu 4 đại biểu cần số dư 3 người. Vì vậy, tổng số ứng viên đại biểu HĐND thành phố cần chuẩn bị là 160 người.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, theo đó 100% đại biểu nhất trí các nội dung: Không đưa vào danh sách 24 người có đơn xin rút ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, không đưa vào danh sách 2 người có tín nhiệm nơi cư trú dưới 50%; số lượng người để lập danh sách đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khoá XVI là 160 người; danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI. Cùng đó, 2 người không đưa vào danh sách có tỷ lệ biểu quyết là 80% và 74,54%.

Từ kết quả biểu quyết trên, hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách 160 người đạt tỉ lệ nhất trí 100% ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 160 ứng viên, thời gian tới cử tri TP.Hà Nội sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội sẽ gửi biên bản hội nghị và danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử TP đảm bảo thời gian quy định.

Cùng đó, sẽ phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử; tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, nắm bắt và định hướng dư luận nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử; phối hợp chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết, bảo đảm dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem