Hà Nội: Khoảng 100 người bị bọ xít hút máu đốt

Thứ hai, ngày 13/09/2010 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy tháng trở lại đây, các chuyên gia đã ghi nhận nhiều nơi tại Hà Nội có bọ xít hút máu người. Khoảng 100 người được ghi nhận bị chúng đốt. Các nốt đốt đều ngứa, nổi cục, tấy đỏ, có trường hợp sưng bầm.
Bình luận 0

Trước những vụ bọ xít hút máu người được phát hiện liên tiếp gần đây, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã phối hợp cùng Viện Sinh học công nghệ, Viện Thú y và Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn nghiên cứu vấn đề này.

Phát hiện ổ bọ xít hút máu lớn

Các chuyên gia của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã phát hiện được hàng trăm cá thể bọ xít trong nhà, sân, vườn của gia đình ông Nguyễn Hữu Điều ở xóm 8, thôn Đống A, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội vào tối 10-9. Thời gian gần đây, gia đình ông Điều liên tục bị bọ xít cắn với các biểu hiện như sưng to, đau rát nơi bị cắn, cảm thấy buồn ngủ.

img
Mẫu bọ xít non đã no máu người phát hiện tại Cổ Nhuế.

TS Trương Xuân Lam -Trưởng phòng Côn trùng học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết: “Ổ bọ xít hút máu tại nhà ông Điều có đến 270 con, bao gồm con trưởng thành, trứng bọ xít và đến 70% các cá thể có máu”. Theo nhận định của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, đây là ổ bọ xít lớn nhất thu được kể từ khi bắt đầu điều tra thu thập mẫu tại Hà Nội hồi tháng Hai đến nay.

Khoảng ba tháng gần đây, bọ xít hút máu người lan rộng khắp nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung. Đầu tháng Bảy vừa qua, Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn đã thu được mẫu của một tổ bọ xít lớn trong nhà anh Phạm Đức Hoàng (36/9 Châu Văn Liêm, Đà Nẵng) với khoảng 80 con. Nhiều trường hợp phải nhập viện vì vết đốt sưng tấy, bầm tím, ngứa ở địa phương này.

TS Trương Xuân Lam cho hay, mấy tháng trở lại đây, các cán bộ của phòng Côn trùng thực nghiệm đã ghi nhận nhiều nơi tại Hà Nội có bọ xít hút máu người. Khoảng 100 người được ghi nhận bị chúng đốt. Các nốt đốt đều ngứa, nổi cục, tấy đỏ và có trường hợp sưng bầm. TS Lam khẳng định, ông đã thông báo đến cơ quan dịch tễ và thú y tiến hành phun hóa chất khử trùng môi trường, làm sạch ổ bọ xít hút máu người trên.

Nên đề phòng bệnh

Nếu phát hiện bọ xít hút máu ở trong nhà, khe tủ, dưới đệm, giường thì dùng vải ấm chụp lên, giữ chặt cho chết hẳn. Không may bị bọ xít hút máu đốt, nên rửa sạch vết đốt dưới vòi nước chảy. Có sưng nề, ngứa thì đến cơ sở y tế sớm để bác sĩ kê thuốc bôi ngoài da hoặc kháng sinh…

Toàn bộ 270 cá thể hút máu người trên đều khỏe, có con già, có con mới nở, có con nhỏ. Các chuyên gia đã lấy 160 con khỏe, có máu để nghiên cứu. Số còn lại được dùng để lấy trùng roi truyền từ bọ xít sang chuột.

Điều đáng lo ngại, kết quả bước đầu tất cả các con chuột đã bị lây nhiễm. Như vậy, khả năng nó có thể trung gian là truyền bệnh sang người không sẽ được các nhà nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới đây.

Rất may, thời điểm hiện tại chưa có bệnh nhân nào ở Việt Nam mắc bệnh Chagas hay bệnh ngủ nhiều, mệt mỏi. Chagas là một trong hai bệnh bị bọ xít hút máu người gây ra được các nhà khoa học trên thế giới cảnh báo.

Cũng theo các nhà khoa học, tốt nhất người dân nên phòng bị bọ xít hút máu người đốt. Cách dự phòng khá đơn giản là nên vệ sinh nhà cửa, giường chiếu khô ráo, tránh để nhà ẩm thấp tạo cơ hội cho chúng trú ngụ và sinh sôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem