Hà Nội: Người dân đề nghị làm rõ phản ánh có dấu hiệu xâm lấn hồ Đá Dựng

Trọng Việt Thứ sáu, ngày 17/02/2023 15:59 PM (GMT+7)
Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân trú tại thôn 6 xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) liên quan đến vấn đề quản lý hồ Đá Dựng.
Bình luận 0

Người dân phản ánh dấu hiệu lấn hồ Đá Dựng

Theo thông tin người dân gửi đến Báo Điện tử Dân Việt, hồ Đá Dựng là hồ thuỷ lợi, phục vụ công tác điều hoà nước tưới tiêu, môi trường của xã Tiến Xuân. Giữa hồ là một đảo tròn (thuộc lòng hồ) rộng khoảng 4000m2, vốn là đất khai hoang, không thuộc danh mục đất ở.

Cận cảnh hồ Đá Dựng đang bị người dân phản ánh có dấu hiệu bị xâm lấn.

Theo người dân, từ trước tới nay, đảo này là một mảnh đất biệt lập, không có đường nối với các vùng đất quanh hồ. Tuy nhiên, từ giữa năm 2021, người dân thấy các hoạt động xây dựng được tiến hành ở đây.

Cụ thể, xung quanh đảo được xây tường bao, một con đường nối đảo với đất liền được xây dựng. Tiếp đến trên đảo đã xuất hiện một số công trình kiên cố.

Ngoài ra, cũng có dấu hiệu đổ thêm đất rồi gạt xuống hồ Đá Dựng để mở rộng thêm diện tích của đảo.

Hà Nội: Người dân đề nghị làm rõ dấu hiệu xâm lấn hồ Đá Dựng - Ảnh 2.

Toàn cảnh hồ Đá Dựng nhìn từ trên cao.

Bên cạnh đó, theo người dân, hồ Đá Dựng còn có một trang trại nuôi vịt số lượng lớn nhưng chất thải không được xử lý đảm bảo nên gây ô nhiễm nghiêm trọng chất lượng không khí, chất lượng nước hồ và môi trường sinh sống xung quanh.

Ghi nhận thực tế của PV Dân Việt vào ngày 16/2 cho thấy, đảo tròn nằm giữa hồ Đá Dựng, có vị trí đẹp, bao quanh là mặt nước, cách đó không xa là các ngọn núi thấp.

Hiện tại hoạt động xây dựng trên đảo đã dừng lại. Tuy nhiên xung quanh đảo đã được làm tường bao, còn con đường nối đảo với đất liền mà người dân phản ánh rộng khoảng 3m.

Trên đảo có một đường bao quanh đã được làm. Ngoài ra, còn có hai mố cầu đã được làm sẵn. Bên cạnh có một chòi lớn được xây dựng bằng bê tông, các cột chống của chòi cắm thẳng xuống hồ và có dấu hiệu lấn hồ Đá Dựng.

Hà Nội: Người dân đề nghị làm rõ dấu hiệu xâm lấn hồ Đá Dựng - Ảnh 3.

Căn chòi được xây dựng bằng bê tông bị lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ.

"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương vế dấu hiệu xâm lấn hồ Đá Dựng nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Về trang trại vịt, có thời điểm mùi hôi thối xuất hiện cả ngày lẫn đêm. Có lúc thối quá chúng tôi còn không thể ăn cơm được. Đề nghị chính quyền sớm có câu trả lời thỏa đáng" – một người dân tại thôn 6 bức xúc.

Đảo nhỏ giữa hồ Đá Dựng thuộc sở hữu của ai?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Hồng Quân – Trưởng thôn 6, xã Tiến Xuân cho biết, việc người dân phản ánh dấu hiệu đổ đất để lấn chiếm hồ Đá Dựng là không có cơ sở vì người ta chỉ xây dựng trên phần đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất (sổ đỏ)!?

Trên đảo có 7 sổ đỏ, của 7 người khác nhau. Có sổ có 400m thổ cư, có sổ 200m thổ cư. Khi xây dựng đều có cơ quan chức năng đo đạc, địa chính cắm mốc giới.

Còn con đường nối đảo với đất liên đã được UBND huyện thẩm định và cho phép cải tạo trên nền đất cũ. Ông Quân nói, ngày trước đã có con đường nhỏ nhưng hay bị ngập nước.

Tuy nhiên, theo ông Quân, việc các chủ đất tự ý xây dựng mố cầu và chòi bằng bê tông là sai, chính quyền đã đình chỉ không cho xây dựng tiếp. Đồng thời lập biên bản và yêu tự tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế.

Hà Nội: Người dân đề nghị làm rõ dấu hiệu xâm lấn hồ Đá Dựng - Ảnh 5.

Một mố cầu đã được đổ bê tông cũng bị yêu cầu dừng lại, không được thi công tiếp.

Còn về trang trại vịt gây ô nhiễm, Trưởng thôn 6 khẳng định việc này là có thật. Xã đã báo cáo gửi huyện, huyện đề nghị cảnh sát môi trường vào cuộc nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Ở một diễn biến khác, theo tài liệu PV Dân Việt nắm được, đối với diện tích đất trên đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cấp 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tài liệu thể hiện, diện tích đất này trải qua quá trình biến động như sau: Năm 2018, 7 mảnh đất trên được chuyển nhượng cho bà N.T.P và ông P.D.T, trú phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến năm 2020, bà P và ông T chuyển nhượng cả 7 thửa lại bà P.T.H (cùng địa chỉ Tổ 21, phường Trung Hòa).

Tiếp đến, ngày 31/3/2021, bà P.T.H tặng lại cho bà N.T.P 2 thửa. Một thửa có diện tích 684,4 m2, trong đó 400 m2 là đất ở, 284,4 m2 là đất trồng cây lâu năm. Mảnh còn lại có diện tích 650 m2, trong đó đất ở là 200 m2, đất trồng cây lâu năm là 450 m2.

Hà Nội: Người dân đề nghị làm rõ dấu hiệu xâm lấn hồ Đá Dựng - Ảnh 6.

Trại vịt cạnh hồ Đá Dựng bị người dân phản ánh gây ô nhiễm.

Trước đó, ngày 24/7/2020, bà P.T.H chuyển nhượng cho ông N.Q.C, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội một thửa có diện tích 500 m2. Trong đó, có 400 m2 đất ở, 100 m2  đất trồng cây lâu năm.

Tiếp đến, bà P.T.H chuyển nhượng 4 thửa đất còn lại cho nhiều chủ sở hữu khác nhau.

Liên quan đến các vấn đề trên, để có thông tin khách quan, ngày 1/2, PV đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Thạch Thất và UBND xã Tiến Xuân nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ngày 16/2, PV trực tiếp đến UBND xã Tiến Xuân để hỏi lịch làm việc nhưng cán bộ văn phòng xã này cho biết, lãnh đạo chưa sắp xếp được. Chúng tôi cũng trực tiếp gọi điện cho ông Đinh Công Tuân – Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân nhưng cũng không liên lạc được.

Cùng ngày, PV cũng nhiều lần gọi vào số máy của UBND huyện Thạch Thất để hỏi lịch làm việc, nhưng không ai nghe máy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem