Ít nhất 3 người chết trong bão số 5

Thứ bảy, ngày 18/08/2012 11:52 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thống kê đến sáng nay 18.8, 2 người ở thành phố Sơn La và 1 người ở Hà Nội đã bị chết trong cơ bão số 5.
Bình luận 0

Sáng 18.8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do bão số 5.

img
Hình ảnh vệ tinh bão số 5 lúc 4 giờ ngày 18.8. Nguồn: Trung tâm dự báo KTTVTW

Thống kế sơ bộ đến thời điểm này, bão số 5 làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, mưa, gió mạnh làm chết 1 lái xe taxi do cây đổ vào xe. Hồi 19 giờ ngày 17.8, tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, mưa lớn làm đổ cây, đứt dây điện làm hai người chết do bị điện giật.

Tại tâm bão Quảng Ninh, 22 bè mảng nuôi trồng thủy sản với 50 người (44 người lớn, 6 trẻ em) neo đậu ở khu vực cửa Đài, đảo Vĩnh Thực, Móng Cái bị đứt dây chằng trôi ra biển. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã điều động cán bộ, chiến sĩ sử dụng 2 xuồng cao tốc kéo toàn bộ các bè mảng vào nơi neo đậu an toàn, không có thiệt hại về người.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm, lúc 7 giờ ngày 18.8 đã điều động tàu SAR 273 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV I đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 92760 với 6 lao động bị hỏng máy thả trôi, không liên lạc được tại khu vực cách bờ biển Đèo Ngang - Hà Tĩnh khoảng 65 hải lý về hướng đông bắc.

Theo bản tin cuối cũng về bão số 5 của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, tối 17.8, bão số 5 đã đi vào đất liền địa phận tỉnh Quảng Ninh, hồi 20 giờ, tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sau đó di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông trên khu vực vùng núi phía Bắc rồi tiếp tục suy yếu thành vùng thấp vào rạng sáng 18.8. Thời tiết các khu vực ngày 18.8 như sau: Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo, vào các ngày 18 và 19.8 trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa; đỉnh lũ trên các sông Thao, Lô, Gâm, thượng lưu sông Cầu, Thương, Lục Nam có khả năng ở mức báo động 1; trên các sông suối nhỏ có nơi trên báo động 2; mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại và sông Hồng tại Hà Nội vẫn còn dưới mức báo động 1. Hiện tại, hồ Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem