Hà Nội: Nhân rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, nông dân Thủ đô giúp nhau làm giàu

Thu Hà Thứ ba, ngày 09/11/2021 15:45 PM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp để liên kết những nông dân có chung ngành nghề sản xuất. Hoạt động này đã góp phần quan trọng giúp hàng nghìn nông dân Thủ đô phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Bình luận 0

Giúp hội viên làm kinh tế

Tổ hội nghề nghiệp sản xuất thuốc Nam ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì là một trong những tổ hội nghề nghiệp có nội dung hoạt động phong phú, đạt hiệu quả cao. Trao đổi với PV Báo NTNN, anh Triệu Văn Cường - Chủ tịch Hội ND xã Ba Vì phấn khởi cho biết: Xã Ba Vì có 98% dân số là người Dao. Người Dao Ba Vì nổi tiếng với nghề thuốc Nam và có nhiều bài thuốc quý.

"Điểm sáng tạo trong hoạt động của tổ hội là nhiều thành viên đã nhanh nhạy áp dụng các hình thức quảng bá và bán hàng trên mạng. Nhờ đó, lượng hàng hóa của tổ hội sản xuất thuốc Nam Ba Vì đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước và tiêu thụ khá thuận lợi dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thông qua tổ hội, bà con dân tộc Dao được tiếp cận nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, giúp các hộ hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập"- anh Cường nói.

Liên kết làm giàu từ chi, tổ hội nghề nghiệp - Ảnh 1.

Ông Đinh Khắc Đính (phải) – Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm mô hình Tổ hội nghề nghiệp sản xuất thuốc Nam ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Thu Hà

Các cấp Hội thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nguồn lực trong việc xây dựng và phát triển mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp vay vốn phát triển sản xuất. Hiện, Hội ND Hà Nội đang quản lý hơn 545 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND, giải ngân cho 25.606 hộ vay với 554 dự án.

Vừa khuấy nồi thuốc lớn đang sôi lăn tăn, bốc hơi nghi ngút trên bếp củi, chị Lý Thị Bích Phượng - thành viên Tổ hội sản xuất thuốc Nam ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì cho biết: Đây là thuốc cao chữa xương khớp và bồi bổ sức khỏe. Nồi cao này phải nấu bằng hơn 70 vị thuốc. Người Dao ở Ba Vì đặc biệt nổi tiếng với một số bài thuốc chữa xương khớp, các loại thuốc, lá tắm cho phụ nữ sau sinh

Theo chị Bích: Trước đấy, người Dao ở Ba Vì thường gùi thuốc đến các chợ trong xã, trong huyện bán. Mấy năm trở lại đây, với sự phát triển của công nghệ, những thế hệ trẻ nối nghiệp ông cha như chị Bích đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá giới thiệu nên việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn.

Tại huyện Mê Linh, Chi hội nghề nghiệp trồng chuối thôn Hoàng Kim, xã Hoàng Kim được Hội ND thành lập với 17 hội viên tham gia. Tham gia chi hội, các thành viên thường xuyên trao đổi kỹ thuật trồng, chăm sóc chuối cũng như thông tin về thị trường, giá cả vật tư nông nghiệp, thời tiết nông vụ… Những việc làm này đã góp phần quan trọng vào việc hình thành sự hợp tác, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Chi hội nghề nghiệp đã xuất hiện ngày càng nhiều các thành viên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả như gia đình ông Lưu Văn Dương với diện tích trồng chuối là 30.000m2 cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm.

Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với phát triển kinh tế, các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp ở Hà Nội còn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Điển hình Chi hội nghề nghiệp hoa, cây cảnh nghệ thuật xã Hải Bối, huyện Đông Anh đã cử 15 cán bộ, hội viên nông dân tham gia lực lượng xung kích, 10 hội viên nông dân tham gia trực các chốt phòng chống dịch Covid-19. Chi hội vận động các thành viên quyên góp và ủng hộ được số tiền là 10 triệu đồng mua các đồ dùng thiết yếu tặng tất cả các chốt kiểm dịch Covid-19 của xã; ủng hộ Quỹ vaccine số tiền là 16,5 triệu đồng.

Hà Nội: Nhân rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, nông dân Thủ đô giúp nhau làm giàu - Ảnh 4.

Cuối tháng 10 vừa qua, Hội ND TP.Hà Nội đã tổ chức Chương trình tôn vinh, khen thưởng 18 Chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu. Ảnh: A.N

Hay Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất mộc dân dụng xã Liên Hà, huyện Đan Phượng cũng là điểm sáng trong thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến nay, Chi hội đã vận động ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 được 275 triệu đồng. Đồng thời, chi hội cũng đã tham gia các hoạt động từ thiện ủng hộ hơn 600 triệu đồng cho nông dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị thiệt hại do mưa bão.

Trên đây chỉ là 4 trong số rất nhiều mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại các huyện trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 của T.Ư Hội NDVN, Hội ND TP.Hà Nội đã thành lập được 110 chi hội nghề nghiệp, với 2.310 hội viên nông dân tham gia; 1.923 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 11.076 hội viên tham gia.

Trong đó, riêng 9 tháng đầu năm 2021, các cơ sở Hội đã thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp với 819 thành viên, 598 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.196 thành viên.

Đánh giá về kết quả xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Các chi, tổ hội nghề nghiệp đã đi vào hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân, đồng thời tạo được mối liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là tạo ra các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho các thành viên.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem