Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dự buổi lễ về phía Trung ương có đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả công tác của Hội Nông dân các cấp và đông đảo hội viên nông dân Thủ đô, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
"Từ thực tiễn sinh động về kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân gắn với Chương trình "Nghĩa tình Nông dân Thủ đô- Đoàn kết và sẻ chia" cùng với Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19" của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội Nông dân được khẳng định và nâng cao; quyền lợi của hội viên được đảm bảo, hội viên ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức Hội.
Công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội đã góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất tinh thần nông dân được nâng cao, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại"- bà Tuyến khẳng định.
Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp trong phong trào của Hội. Các cấp Hội từ cơ sở đến thành phố đã bình xét 18 nông dân Thủ đô xuất sắc, 18 chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu đề nghị UBND TP và Hội Nông dân TP khen thưởng.
"Đó là những nông dân Thủ đô xuất sắc trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất chế biến dịch vụ… Đó là những chi hội nông dân nghề nghiệp có cùng chí hướng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế, tăng thu nhập xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Những nông dân Thủ đô xuất sắc, chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở tới thành phố của 18 huyện, thị xã, được cấp uỷ chính quyền địa phương ghi nhận và có sức lan toả tới hội viên nông dân, góp phần vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân Thủ đô", bà Hoa nhấn mạnh.
Thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội, bà Phạm Hải Hoa cho biết: Đến ngày 30/9/2021, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã thành lập được 110 Chi hội nông dân nghề nghiệp với 2.310 hội viên tham gia; 1.923 Tổ hội nông dân nghề nghiệp với 11.076 hội viên tham gia.
Trong đó, 9 tháng năm 2021, các cơ sở Hội đã thành lập mới 39 Chi hội nông dân nghề nghiệp với 819 thành viên, 598 Tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.196 thành viên.
Nhiều Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập cao cho hộ nông dân; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như: Chi hội nghề nghiệp sản xuất miến dong Minh Hồng, xã Minh Quang (huyện Ba Vì); Chi hội chăn nuôi bò Sóc Sơn; Chi hội nghề mộc dân dụng xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai)...
Hội Nông dân TP Hà Nội cũng đã tổ chức 1.275 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 125.226 lượt cán bộ hội viên nông dân. Hội tập huấn bồi dưỡng về phát triển kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp... cho 4.235 hội viên nông dân.
Thực hiện Chương trình "Nghĩa tình nông dân - Đoàn kết và sẻ chia", trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội Nông dân thành phố đã vận động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 5,16 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ vắc xin hơn 5,89 tỷ đồng.
Hội Nông dân các huyện, thị xã tích cực vận động cán bộ Hội, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm trị giá hơn 12 tỷ đồng ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu vực bị phong tỏa, cách ly…
Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều mô hình sáng tạo của nông dân được thực hiện hiệu quả như tổ kết nối nông sản, gian hàng 0 đồng, điểm tiêu thụ nông sản… Các cấp Hội đã kết nối tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản, hỗ trợ trên 70 tấn rau xanh cho các quận nội thành, phối hợp hỗ trợ chương trình "Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình" gần 30 tấn nông sản…
Ông Hoàng Mạnh Ngọc (Sinh năm 1970) ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội là 1 trong 18 nông dân Thủ đô xuất sắc được tôn vinh.
Với mô hình sản xuất giống gia cầm với diện tích 12.000m2, sử dụng công nghệ tự động hoá, sản lượng đạt 1,6 vạn con/ngày. Tổng doanh thu đạt 50,4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 5 tỷ đồng/năm. Mô hình của ông tạo việc làm cho 30 lao động thời vụ và thường xuyên, thu nhập bình quân cho7-10 triệu đồng/người/tháng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ngọc còn là người có tấm lòng thiện nguyện. Năm 2020, ông đã ủng hộ thôn Hà Lỗ 20 triệu đồng, trao thưởng cho học sinh đỗ vào đại học quỹ khuyến học với kinh phí gần 50 triệu đồng, ủng hộ Hội Nông dân, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền và hiện vật trị giá gần 40 triệu đồng.